Eurostar mở tuyến đường sắt cao tốc Amsterdam – London vào tháng 10

Eurostar thông báo sẽ khai trương tuyến đường sắt cao tốc từ Amsterdam đến London vào ngày 26 tháng 10.

Tuyến đường được dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, việc này đã phải hoãn lại do đại dịch.

Vé bắt đầu được bán từ ngày 1 tháng 9 với giá 40 bảng cho mỗi chiều. Khách hàng có thể đặt trước vé cho đến tháng 2 năm 2021. Như vậy, người dân Anh quốc có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh náo nhiệt ở thủ đô của Hà Lan.

Do diễn biến khó lường của đại dịch, tất cả vé sẽ được đổi, trả miễn phí trong vòng 14 ngày trước khi khởi hành.

Đây sẽ là lần đầu tiên du khách có thể đi tàu từ London thẳng đến Amsterdam và ngược lại, thay vì  phải dừng lại ở Brussels để kiểm tra an ninh như trước đây.

eurostar train main

Tuyến đường sắt mới dự kiến sẽ khai trương vào tháng 10

Bộ Nội vụ sẽ cho phép Lực lượng Biên phòng Vương quốc Anh triển khai tại các nhà ga ở Amsterdam và Rotterdam để thực hiện kiểm tra trước khi cho hành khách lên tàu, như họ đang làm ở Pháp và Bỉ. Việc này được thực hiện nhờ vào hiệp định Anh, Pháp và Bỉ ký năm 1993. Hiện Hà Lan cũng tham gia với tư cách thành viên.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết: “Hiệp ước cho thấy mặc dù chúng tôi đã rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng mối liên kết của Anh quốc với châu Âu vẫn vững bền hơn bao giờ hết.”

“Hiệp ước sẽ cho phép chúng tôi tiến hành công tác kiểm tra nhập cư và an ninh ở Hà Lan, giúp bảo vệ biên giới của Vương quốc Anh và cung cấp tuyến đường nhanh và hiệu quả hơn cho hành khách”, bà Patel nói.

Viethome (Theo Evening Standard)