Mua sắm vào ngày Boxing Day sẽ phải trả phí tắc đường

Trong một động thái của ông Sadiq Khan nhằm khắc phục sự thiếu hụt doanh thu của Sở Giao thông London (TfL), lần đầu tiên, người lái xe vào trung tâm London để mua hàng trong ngày Boxing Day sẽ phải trả phí tắc đường (C-charge).

29.07.c charge

Trước đây, khoản phí, được ban hành từ năm 2003, không áp dụng trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh

Thị trưởng Sadiq Khan quy định rằng khoản phí - tháng trước đã tăng lên 15 bảng và áp dụng cả vào các buổi tối và cuối tuần - sẽ chỉ được “miễn trừ” vào ngày Giáng sinh.

Trước đây, khoản phí này, được ban hành vào năm 2003, không phải áp dụng trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.

Quyết định áp dụng phí C trong giai đoạn lễ hội là một trong hàng loạt các quy định khắt khe mới, dự kiến ​​sẽ đem lại cho London thêm 64 triệu bảng trong năm tài chính hiện tại.

Bà Caroline Pidgeon, đại biểu Đảng Dân chủ Tự do London, đã kêu gọi Thị trưởng cho phép sử dụng miễn phí những chiếc “xe đạp Boris” như một phương tiện đi lại thay thế trong tháng 12.

Từ ngày 22 tháng 6, phí C, áp dụng tại trung tâm London, đã tăng từ 11,50 bảng lên 15 bảng mỗi ngày, khi thời gian hiệu lực kéo dài đến 10 giờ tối vào các ngày trong tuần và vào cuối tuần.

Điều này dẫn đến việc lưu lượng xe trong khu vực giảm ngay 27% mỗi tuần vào buổi tối và cuối tuần, Standard đã được thông báo.

TfL cho biết, trước đây, khi phí C chỉ áp dụng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày trong tuần, lưu lượng xe chỉ giảm tám phần trăm.

Những thay đổi này thậm chí còn có tác động răn đe lớn hơn đối với minicabs - số lượng xe này giảm 17% vào các ngày trong tuần và 36% vào cuối tuần. TfL cho biết sự sụt giảm lưu lượng xe là phù hợp với dự đoán.

Dự kiến mức ô nhiễm từ các phương tiện giao thông trong khu vực sẽ giảm xuống trung bình 5% và lên tới 10-12% vào buổi tối và cuối tuần.

Khoản phí này đã tăng lên 15 bảng và được ông Khan mở rộng phạm vi như một điều kiện của gói cứu trợ trị giá 1,6 tỷ bảng cho TfL trước đại dịch coronavirus. Những thay đổi này chỉ là tạm thời, nhưng không biết khi nào chúng sẽ kết thúc.

Khoản thu nhập bổ sung cho TfL đã được tiết lộ trong báo cáo hàng tháng của Thị trưởng tới Hội đồng London. Tuy nhiên, ông Khan cho biết dự báo này vốn đã không chắc chắn và tổng thu nhập vẫn thấp hơn 11 triệu bảng so với mức 165 triệu bảng mà TfL dự kiến ​​sẽ đạt được vào năm 2020/21, nhưng không khả thi do coronavirus.

Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa hàng năm của London, thu hút 100.000 người đặt vé vào cửa và chi phí lên tới 2,3 triệu bảng, đang được cân nhắc về cách thức tổ chức sao cho không làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirus. Thị trưởng cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang xem xét những điều cần cân nhắc liên quan đến việc chào đón năm mới ở London và làm việc thông qua các phương án đã có. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra quyết định vào cuối mùa hè.”

VietHome/ Theo Evening Standard