Tắc nghẽn suốt 2 tiếng, kẹt xe 16 dặm trên đường M25

Đường M25 đã phải tạm dừng vào sáng hôm nay, thứ Hai ngày 18/11, sau khi giao lộ gần Reigate bị đóng vì vụ tai nạn liên quan đến 3 chiếc xe.

Vào khoảng 6h sáng nay, 2 chiếc xe gia đình và 1 chiếc xe tải đã va chạm trên đường M25 khu vực gần Reigate. Giao thông đã bị đóng băng suốt 2 tiếng, gây tắc nghẽn kéo dài 16 dặm. Vụ tai nạn xảy ra ở khúc cua 8, 9 và làn đường 4. 

Cơ quan giao thông Highways England cho biết: ''Tình trạng tắc nghẽn đã kéo dài 120 phút sau khi xảy ra tai nạn, các xe kẹt dài suốt 16 dặm đến khúc cua 5. Tốc độ trung bình là 8 dặm/giờ hướng đi về khúc cua 8''.  

Hãng thông tấn giao thông Intrix cho biết thêm: 1 chiếc xe tải, 1 xe hơi và 1 xe van đã đâm nhau trên đường M25 chỗ giao lộ J8 A217 Brighton Road (Reigate). Tắc nghẽn kéo dài đến J5 M26. Thời gian di chuyển là 120 phút. Làn 1 đã bị đóng''.  

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra thì giao thông vẫn tiếp tục đến 6h40 là bắt đầu tắc nghẽn nặng. Tình trạng xe xếp hàng kéo dài tới gần khu dịch vụ Clacket Lane Services giữa khúc cua 5 và 6.

Tắc nghẽn sáng nay trên đường M25.

M25 là tuyến đường cao tốc chạy vòng quanh dài nhất thế giới với chiều dài 195,5 km. Luân Đôn nổi tiếng về ùn tắc giao thông, với tuyến đường cao tốc M25 có lượng lưu thông tấp nập nhất trải dài khắp quốc gia. Tốc độ trung bình của xe hơi trong giờ cao điểm là 17,1 km/h.

M15 cũng là một phần của mạng lưới đường bộ quốc tế châu Âu E15. Đây là một đường tham chiếu Bắc-Nam chạy từ Inverness, Scotland xuống phía nam qua England và Pháp để tới Algeciras, một thành phố cảng ở miền nam Tây Ban Nha. Hầu hết đoạn giữa Paris và London, tuyến đường chạy song song với tuyến đường sắt cao tốc LGV Nord của Pháp (cao tốc A1 của Pháp) và đường sắt cao tốc 1 của England (đường cao tốc M20).

Một số thông tin ngoài lề cho rằng phía dưới cao tốc này là 7 hầm chứa vàng thuộc sở hữu của các ngân hàng như JP Morgan Chase hay HSBC và ba công ty vận chuyển xung quanh Sân bay Heathrow.

Viethome (theo Express)