Tài xế có thể bị phạt 70 bảng vì đỗ xe trên vỉa hè

Thông tin mới được công bố cho biết cơ quan giao thông đang cân nhắc ban hành điều luật mới cấm đỗ xe trên vỉa hè.

Quy định mới sẽ cho phép các hội đồng địa phương biến việc đỗ xe trên vỉa hè mà không xin phép trở thành hành vi bất hợp pháp.

Hiện tại, không có điều luật nào cấm việc đỗ xe trên vỉa hè bên ngoài khu vực London.

Hội đồng có thể phạt tài xế vì đỗ xe trên vỉa hè chỉ khi việc này gây cản trở đến giao thông, hoặc nếu họ đỗ xe cạnh vạch vàng.

Chính quyền địa phương cũng có thể sử dụng lệnh kiểm soát giao thông để cấm đỗ xe trên vỉa hè tại một số khu vực nhất định – nhưng việc này cần rất nhiều thời gian để thực hiện.

Ở London, các hội đồng đã cấm và xử phạt hành vi đỗ xe trên vỉa hè trong suốt 40 năm qua.

Tài xế bị cấm rời khỏi ô tô đang đỗ trên vỉa hè trừ khi việc này được chính quyền địa phương cho phép.

Điều 22 luật Đường cao tốc cho biết: “Tài xế không được đỗ xe một phần hay toàn phần trên vỉa hè London, và không nên làm việc này ở bất cứ nơi đâu khác trừ khi có biển cho phép.

“Đỗ xe trên vỉa hè có thể cản trở và gây bất tiện lớn cho người đi bộ, người sử dụng xe lăn, người khiếm thị và người đẩy xe đẩy trẻ em.”

Hiệp hội Chính quyền Địa phương LGA đang kêu gọi các địa phương còn lại ở Anh và xứ Wales áp dụng quy định tương tự.

VietHome (Theo Birmingham Live)