Đây là cách luật sư giúp cho Beckham thoát tội chạy quá tốc độ

David Beckham sẽ không bị truy tố tội danh chạy quá tốc độ sau khi luật sư chuyên biện hộ cho người nổi tiếng, Nick Freeman, thành công trong việc biến lời cáo buộc thành một lỗi sai không đáng kể.

Vào ngày 23 tháng Một, lúc khoảng 5.30 chiều, cựu cầu thủ MU 43 tuổi này đã bị buộc tội khi lái chiếc Bentley đi thuê với tốc độ 59mph trong khu vực chỉ cho phép tốc độ tối đa là 40mph trên đường A40, Paddington. Bản kháng nghị được nộp vào ngày 17 tháng Tám. 

Trong phiên tòa xem xét việc kháng nghị, ông Freeman cho biết ông không phản đối việc lái xe quá tốc độ mà thân chủ ông bị cáo buộc. Tuy nhiên, ông cho biết lá thư thông báo truy tố đến một ngày sau khoảng thời gian quy định là 14 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc, do đó là “không hiệu lực”.

Quan tòa Barbara Barnes trình bày trước tòa án Westminster rằng bản Thông báo Dự kiến Truy tố (NIP) được gửi đi vào ngày 2 tháng Hai và lẽ ra phải đến tay Bentley Motors Ltd, bên đứng tên đăng ký xe, vào ngày 6 tháng Hai. Nhưng bà cũng hài lòng với bằng chứng đưa ra cho thấy lá thư đã đến vào ngày 7 tháng Hai, một ngày sau khoảng thời gian 14 ngày như quy định.

Khi đưa ra kết luận cuối cùng, quan tòa nói luật pháp cho phép cân nhắc các vấn đề rủi ro thư tín. Bà nói: “Trong vụ việc này, tôi công nhận rằng lá thư NIP đến được phòng thư tín của Bentley Motors Ltd vào ngày 7 tháng Hai, tức là quá một ngày so với giới hạn cho phép của pháp luật. “Do đó, bị cáo trong vụ việc này không thể bị kết tội.”

Vào năm 1999, Freeman cũng từng giúp Beckham thoát khỏi một tội danh chạy quá tốc độ khác, biện hộ rằng khi đó ngôi sao này đang phải chạy trốn các tay săn ảnh.

Ông Freeman được đặt biệt danh ngài Loophole (Chạy Tội) nhờ vào việc đã bảo vệ thành công rất nhiều người nổi tiếng, thường bằng cách sử dụng các lỗ hổng hay sai phạm mang tính quy trình để ép tòa án phải bác bỏ vụ việc.

Khi Ngài Alex Ferguson bị bắt quả tang chạy trên vỉa hè để tránh tắc đường vào năm 1999, Freeman cũng thành công trong việc thuyết phục tòa án nguyên nhân là do ngài Fergie bị đau bụng và cần nhanh chóng vào toilet.

Cựu ngôi sao cricket Andrew Flintoff bị buộc tội lái xe với tốc độ 87mph trên đường M62 với giới hạn tốc độ là 50mph vào năm 2007. Luật sư Freeman đã chỉ ra rằng các biên bản được gửi đi vào thời điểm 16 ngày sau vụ việc – trong khi đó luật quy định rằng giấy tờ phải được chuyển đến bị cáo trong vòng hai tuần.

VietHome (Theo Manchester Evening News)