10 địa điểm lái xe nguy hiểm nhất vào mùa lụt lội ở Anh

Theo khảo sát mới được công bố  thì Leicester chính là địa điểm lụt lội tồi tệ nhất ở Anh đối với các tài xế.

asfd

Danh sách 10 địa điểm nguy hiểm nhất cho người lái xe trong mùa lụt lội ở Anh

Leicestershire là hạt duy nhất có tận hai địa điểm nằm trong top 10.

Một danh sách mới gồm 10 địa điểm nơi các tài xế hay bị mắc kẹt trong lụt lội nhất cho thấy Leicestershire là nơi tồi tệ nhất ở nước Anh. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Slash Lane, gần Sileby. Ở đây, có tới 77 người mắc kẹt trong vòng năm năm qua. Ở vị trí thứ bảy là Mountsorrel, nơi có 31 người gặp nạn. Rufford Lane ở Newark đứng thứ nhất với 101 vụ cứu hộ trong vòng năm năm qua. Nhưng Leicestershire là hạt duy nhất sở hữu tới hai địa điểm nằm trong top 10, với tổng cộng 104 vụ cứu hộ thực hiện bởi Hiệp hội Ô tô AA trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017.

Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Cơ quan Môi trường và Hiệp hội Ô tô. Khảo sát này cho thấy hơn hai phần ba các tay lái mô-tô cho biết họ thà chấp nhận lái xe qua đường lụt còn hơn tìm một tuyến đi an toàn hơn.

Ở Anh, lái xe qua đường ngập là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các trận lụt.

Một trận lụt ở Mountsorrel

Một trận lụt ở Mountsorrel

Caroline Douglass, giám đốc bộ phận quản trị và phục hồi tai ương của Cơ quan Môi trường, nói: “Kết quả của khảo sát này rất đáng lo ngại – mọi người không nên đặt tính mạng của bản thân hay của gia đình và bạn bè mình vào nguy hiểm trong cơn lụt lội.
“Chỉ 30cm nước cũng đủ làm trôi một chiếc xe hơi gia đình.
“Nếu bạn phải lái xe đường dài vào mùa đông này, hãy kiểm tra trên mạng các thông tin cảnh báo lụt lội dọc tuyến đường cần đi. Và nếu đường đi đã bị ngập, đừng bao giờ mạo hiểm – hãy vòng lại và tìm lối khác.”

Cơ quan Môi trường cũng cảnh báo các tay lái mô-tô nên chuẩn bị đối mặt với lũ lụt bằng cách để ý kiểm tra các cảnh báo và đăng ký để nhận các tin cảnh báo miễn phí.
Một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 18,000 thành viên Hiệp hội Ô-tô được thực hiện bởi Populus cũng cho thấy đàn ông đến từ khu vực phía đông và đông nam nước Anh là những đối tượng thường xuyên đặt bản thân và mọi người vào nguy hiểm nhất bằng cách lái xe qua khu vực nước ngập.

Khu vực Slash Lane thường bị đóng cửa khi mực nước sông lên quá cao

Khu vực Slash Lane thường bị đóng cửa khi mực nước sông lên quá cao

Khảo sát cũng cho thấy đàn ông thường hay lái xe qua khu vực ngập lụt hơn phụ nữ. Có 72% đàn ông thú nhận họ sẵn sàng đi thử, trong khi số lượng phụ nữ chấp nhận mạo hiểm chỉ có 60%.

Số lượng người dưới 34 tuổi chấp nhận lái xe trong nước lụt có phần thấp hơn so với những người từ 35 tuổi trở lên. Người dưới 24 tuổi ở London là những đối tượng ít mạo hiểm lái xe qua khu ngập lụt nhất.

Ông Vince Crane thuộc Hiệp hội Ô-tô cho biết: “Nếu con đường phía trước bị ngập, đừng cố thử lao vào – mức nước lụt có thể sâu hơn chúng ta tưởng và che lấp những mối nguy hiểm khác trên đường.
“Chỉ một lượng nước bằng chiếc cốc đựng trứng cũng đủ để làm động cơ của bạn bị hỏng và với nhiều chiếc xe, bộ phận nhận hơi của động cơ lại nằm thấp phía mũi xe.
“Không những có thể làm hỏng xe, việc cố lái xe qua nước lụt còn đẩy bạn và người đi cùng xe vào nguy hiểm – vì thế không đáng để mạo hiểm như vậy.”


VietHome (Theo Leicester Mercury)