Mức phạt dành cho lái xe chạy quá tốc độ cho phép sẽ tăng trong tháng tới

Kể từ tháng Tư tới đây, nếu lái xe vươt quá tốc độ cho phép, bạn sẽ phải nhận một mức phạt hành chính nặng nề hơn so với quy định trước đây. 

gettyimages-172220904.jpg

Người lái xe vượt quá tốc độ cho phép sắp phải đối mặt với một mức phạt nghiêm khắc hơn từ tháng Tư năm 2017

Theo quy định mới, cảnh sát giao thông có thể phạt người lái xe vượt quá tốc độ cho phép nếu bị bắt giữ ở mức phạt hành chính lên tới £ 2,500. Đây được xem là một động thái cứng rắn của nhà nước cũng như là một thông điệp mới gửi tới những người có thói quen chạy xe ở tốc độ cao gây nguy hiểm cho bản thân mình và người khác trong khi tham gia giao thông.
Kể từ ngày 24 tháng Tư tới đây, phía Tòa án sẽ có quyền đưa ra mức phạt hành chính tương đương 150% thu nhập hàng tuần của lái xe vi phạm quy định về tốc độ, thay cho con số 100% như vốn đã quy định trước đây.
Đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc, nếu bị bắt do lái xe quá tốc độ quy định, sẽ bị phạt ở mức tối đa là £ 2,500. Đối với người tham gia giao thông ở các tuyến đường khác, tiền phạt hành chính cao nhất có thể lên tới £ 1,000.
Ví dụ, một người lái xe với tốc độ 41mph ở một tuyến đường quy định tốc độ giới hạn là 20mph, hoặc, lái xe trên đường cao tốc với tốc độ 101mph sẽ phải nhận mức phạt hành chính bằng 150% tổng thu nhập hàng tuần của họ.
Được biết, đây là một thay đổi được đưa ra bởi Hội đồng Phán quyết (Sentencing Council) do họ cảm thấy những hình phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe cũng như chưa phản ánh được hết những hậu quả của việc chạy quá tốc độ cho phép mang lại. Vào năm 2015, tại Anh và vùng xứ Wales đã có tổng cộng 166,695 người bị kết án tại Tòa do lái xe vượt quá tốc độ cho phép với mức tiền phạt trung bình là £ 188.
Bên cạnh đó, ngoài bản hướng dẫn xử lý vi phạm theo quy định mới, Tòa án còn có thể điều chỉnh mức độ của hình phạt dựa theo tình huống thực tế của người vi phạm, ví dụ như thời tiết của ngày hôm đó hay tiền án tiền sự của người vi phạm.


VietHome (Theo Metro News)