Miễn phí đi lại ở London dịp Xmas và New Year

Như thường lệ hàng năm, TFL ( Bộ Giao Thông London) cho người dân sử dụng tàu điện ngầm và đi ô tô vào trung tâm miễn phí vào dịp Xmas và New Year. Tuy nhiên, kèm theo đó là hàng loạt các dịch vụ sẽ phải đóng tạm thời vì nhân viên nghỉ lễ.

tubetrain

Nếu bạn đi lại trong khoảng thời gian 24 December 2012 và 1 January 2013 thì nhiều khả năng hệ thống giao thông bị trì trệ vì cắt giảm dịch vụ dịp lễ tết.

Dưới đây là những sự kiện sẽ diễn ra trong khoảng tháng 12-2012 cho đến tháng 1-2013.

Congestion Charge (Lệ phí đi ô tô vào trung tâm)

TFL sẽ không thu lệ phí trong các ngày: Tuesday 25 December cho đến Tuesday 1 January

Đường Xá

Những đoạn đường như Red Route, đường dành cho xe buýt, biển cầm...vẫn hoạt động như bình thường, bao gồm cả ngày Noel và năm mới. 

Đêm Noel 24

Hầu hết các dịch vụ giao thông công cộng sẽ bị bắt giảm và chuyến cuối cùng sẽ kết thúc sớm hơn mọi ngày. Hãy kiểm tra trực tiếp hành trình bạn định di chuyển và lên trước kế hoạch. 

Ngày Noel 25

Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng đóng cửa, bao gồm: Tube,Bus,Docklands Light Railway,London Overground,Trams,Emirates Airline

Đêm giao thừa

Bạn sẽ được phép đi miễn phí giao thông công cộng trong khoảng 23:45 và 04:30 trên tàu điện ngầm Tube, bus, tram và Docklands Light Rail (DLR).