West End: Phạt 20 bảng nếu không tắt máy khi xe đang đỗ

8engines2303a

Chủ nhân của những chiếc xe không tắt máy tại trung tâm London sẽ chịu khoản phạt 20 bảng, đây là quy định mới theo kế hoạch khắc phục chất lượng không khí.

Đặc vụ giao thông của Hội đồng Westminster sẽ tuần tra các con phố của khu vực West End này và những ai để xe chạy không khi đang đỗ, ngừng lâu sẽ phải chịu phạt. Mức phạt 20 bảng này, có thể tăng thêm thành 40 bảng nếu không chi trả trong 28 ngày, được coi là "cực chẳng đã" nếu các lái xe khăng khăng không tắt máy xe.

Mỗi năm, việc ô nhiễm khí thở mức độ cao từ khí thải xe cộ đã trực hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho nhiều người dân thủ đô. Các nhà vận động vì môi trường rất hoan nghênh động thái sẽ được áp dụng từ ngày 1/5 này, đồng tình rằng nó sẽ giúp người dân nâng cao ý thức về ô nhiễm không khí khi để xe chạy không.

Nhưng các hội nhóm về phương tiện giao thông thì cảnh báo rằng đây có thể bị coi là một cách thức quyên tiền trừ khi được thực hiện nghiêm chỉnh, khắt khe. Nhiều hội đồng, như Wandsworth hay Camden, đã sẵn có quy định về khu vực không để xe chạy không hoặc những chiến dịch phổ cập thông tin. Boris Johnson là người đã thiết lập những khu vực không để xe chạy không đầu tiên vào 2011. Những điểm này thường tập trung taxi đỗ quanh các ga chính hoặc xe bus tại Park Lane.

(Theo Standard)