Bà cụ bị rào soát vé Waterloo dập vào được bồi thường

18KarenOBrien0503A

Karen O’Brien, 64 tuổi, đến từ Twickenham, bị rào soát vé đóng và đập mạnh vào vùng ổ bụng làm chấn thương xương sườn khi bà đang đi qua. Cánh cửa đã bị kẹt cho tới khi chồng bà tới báo cho nhân viên của trạm.

Các hành động pháp lý của bà O'Brien đã buộc Cơ sở hạ tầng Mạng lưới Đường sắt (Network Rail Infrastructure) phải thừa nhận trách nhiệm đối với vụ việc xảy ra vào tháng Tư năm 2012 trên. Hiện bà O'Brien đang bị chứng ám ảnh mắc kẹt và khoản tiền bồi thường sẽ được dùng để chi trả cho việc chữa trị chứng bệnh này.

Bà O'Brien cho hay vụ tai nạn đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bà, bởi cảm giác sợ hãi khi bị đột ngột tấn công liên tục đã làm bà không thể tận hưởng các kì nghỉ cũng như liên tục gặp ác mộng cũng như hồi tưởng.

Bà bày tỏ hi vọng rằng tai nạn của bà sẽ khiến cho những bên liên quan lưu ý hơn tới nhu cầu của hành khách cũng như sẵn sàng phản ứng trong trường hợp có biến cố.

Đại diện của Mạng lưới Đường sắt cho biết: "Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trong tai nạn của bà O'Brien và sẽ bồi thường cho những thương tổn bà phải chịu. Chúng tôi cũng đã nỗ lực tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho hành khách."

(Theo Standard)