Tháng 9 lại có thêm kế hoạch đình công của nhân viên tàu điện

tube-strike

Hiệp hội nhân viên lái tàu ASLEF đang lập kế hoạch đình công sau khi thất bại trong việc câu thông với ban quản lý London Underground về những bất đồng lâu nay.

Sự thất bại này cũng là do cuộc đình công tập thể tại tuyến trung tâm và Waterloo & City thứ 6 tuần trước, gần như gây ra sự đình trệ hoàn toàn cho hai tuyến tàu.

Finn Brennan, Phòng Tổ chức của ASLEF cho biết: "Vấn đề trung tâm của tranh cãi này - đãi ngộ nhân viên, không tuân thủ những thống nhất trước đó, cắt giảm trong huấn luyện an toàn nghiệp vụ - sẽ không được bỏ qua dễ dàng."

Ông cũng nói thêm là cuộc đình công nhận được sự đồng thuận 100% từ thành viên hiệp hội.

TfL đã tổ chức buổi trao đổi tại ACAS với hiệp hội vào thứ 5 tuần trước nhưng không đạt được thỏa thuận nào. ASLEF cho biết họ vẫn chưa thấy công ty này liên hệ nên sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động đình công.

Nếu không giải pháp nào được đưa ra thì thành viên của ASLEF tại tuyến trung tâm và tuyến Waterloo & City sẽ ngừng làm việc từ nửa đêm tới 23:59 ngày 17/9.

(Theo Standard)