- Nhiều dự án, khu đất nằm ven sân bay Long Thành đang được rao bán ồ ạt. Giới “cò” đất chuyên nghiệp và “cò” đất địa phương cũng được dịp tha hồ “hét giá” dù thực tế thị trường bất động sản tại đây vẫn chưa có dấu hiệu “nóng sốt”.

- Theo công bố của cơ quan thuế, 23 doanh nghiệp nợ số tiền thuế lên tới 1.234 tỷ đồng, trong số đó có tới 19 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.

Mua căn hộ đang trong quá trình xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà thị trường suốt từ năm 2008 đến nay đã thể hiện rõ: dự án xây móng xong rồi bỏ không hoặc bàn giao nhà quá trễ; giá trị gia tăng không có hoặc lỗ nặng…Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án đều rủi ro, nếu tỉnh táo biết “chọn mặt gửi vàng” thì nhà đầu tư vẫn tìm được giá trị gia tăng tuyệt đối từ những quyết định của mình.

Từ ngày 01/07/2015, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) sửa đổi chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định những dự án nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng bảo lãnh. Đây sẽ là cơ hội để khách hàng chọn lựa những dự án chất lượng, đảm bảo tiến độ thi công.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Luật Nhà ở, Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực cũng là lúc các công ty Bất động sản (BĐS) tung ra thị trường nhiều sản phẩm để chào đón “làn sóng mới” của thị trường.

Sàn giao dịch BĐS Đất Xanh Miền Bắc vừa thông báo phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng, chủ đầu tư sẽ tổ chức Lễ mở bán chính thức dự án Eco-Green City. Mặc dù, mới chào bán tòa CT4 trên thị trường 1 tháng nhưng dự án đã tiêu thụ được gần 80% số lượng căn hộ được chào bán.

Các bài khác...