Một người ở Hà Nội thuê đảo ở Hồ Xuân Hương giá 15 tỷ đồng/năm

Khu đất nhà hàng Thủy Tạ (hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt) được một cá nhân trúng đấu giá thuê 15,15 tỷ đồng một năm, gấp 5 lần giá khởi điểm.

dao ho xuan huong
Nhà hàng Thủy Tạ nằm vị trí đắc địa ở TP Đà Lạt. Ảnh: Hắc Minh

UBND TP Đà Lạt đấu giá khu đất ngày 30/10, khởi điểm 3,04 tỷ đồng một năm bao gồm thuê nhà và đất trong 10 năm. Một cá nhân ở Hà Nội thuê khu đất vàng này 15,15 tỷ đồng một năm và phải nộp tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê khu đất.

Nhà hàng Thủy tạ (số 1 Yersin cũ) nằm trên một trong hai đảo trong danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương. Tổng diện tích khu đất này hơn 3.800 m2, trên đất có ngôi nhà hai tầng diện tích sàn hơn 260 m2; phần đất còn lại là bồn hoa, khuôn viên, sân bãi.

Trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá trước đó, UBND TP Đà Lạt cho biết khu đất chỉ sử dụng thương mại, dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống. Người thuê phải giữ nguyên hiện trạng, không được xen cấy thêm công trình.

Bên cạnh khu đất nhà hàng Thủy Tạ, hồi giữa năm, TP Đà Lạt cũng trình Sở Tài chính Lâm Đồng phương án đấu giá để cho thuê một lô đất vàng khác ở đây. Đó là khu số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (khách sạn Golf 3 Cũ) diện tích hơn 1.900 m2, với mặt tiền nằm trong chợ đêm Đà Lạt.

Thành phố dự kiến giá khởi điểm để thuê lô đất này từ 8,1 tỷ đồng một năm. Trong đó 4,9 tỷ đồng là tiền thuê đất, gần 3,2 tỷ đồng là tiền thuê tài sản trên đất.

Ngoài việc đấu giá đất cho thuê, Lâm Đồng cũng tính bán đấu giá nhiều lô đất vàng ở Đà Lạt nhằm tạo nguồn thu trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện hai dự án cao tốc dài 140 km qua địa bàn tỉnh. Các khu đất dự kiến bán đấu giá gồm hai lô rộng hơn 7.000 m2 ở quảng trường Lâm Viên giá từ 342 tỷ, hai khu đất ở rộng hơn 26.000 m2 ở công viên Trần Quốc Toản từ 1.500 tỷ, số 7 Phù Đổng Thiên Vương từ 70 tỷ đồng...

Mới đây nhất, hôm 25/10, Sở Tài chính Lâm Đồng cũng thông báo tìm tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản trên đất tại nhà số 18 Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt. Lô đất rộng hơn 2.700 m2, trên đó có một biệt thự diện tích sàn 623 m2 gồm 1 trệt, 1 lầu. Khu đất này sẽ được cho thuê 50 năm và phải trả trước tiền thuê 10 năm. Sở xác định giá khởi điểm để thuê bất động sản này từ 2,2 tỷ đồng một năm, gồm hơn 1,6 tỷ tiền thuê đất và gần 600 triệu tiền thuê nhà.

Theo VnExpress