Tài sản giảm 23,5 tỷ USD sau 3 ngày, ông Vượng từ người giàu thứ 5 Châu Á giờ chỉ đứng thứ 4 Đông Nam Á

tai san ong vuong 1

Ở tầm châu lục thì khối tài sản của ông Vượng đứng thứ 20 sau 2 tỷ phú Trung Quốc, Mã Vân, ông chủ Alibaba (24,4 tỷ USD) và gia đình tỷ phú Hà Hưởng Kiện (23,1 tỷ USD).

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản 21 tỷ USD sau khi cổ phiếu VinFast (VFS) kết thúc tuần giao dịch đầu tiên trên Nasdaq.

Ngày đầu tiên lên sàn, cổ phiếu VFS đã có một phiên giao dịch bùng nổ với giá cổ phiếu kết phiên ở mức, 37,06 USD/cp, vượt xa kỳ vọng giúp vốn hóa công ty hơn 85 tỷ USD, tài sản của ông Vượng ở mức 44,5 tỷ USD, giàu thứ 5 châu Á và giàu nhất Đông Nam Á, gần bằng với khối tài sản của tỷ phú Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ của Tiktok.

Tuy nhiên, 3 phiên liên tiếp sau đó, giá cổ phiếu VFS giảm mạnh, tài sản của chủ tịch Vingroup giảm 23,5 tỷ USD còn 21 tỷ USD, tụt xuống hạng 78 thế giới và giàu thứ 4 châu Đông Nam Á sau 3 tỷ phú người Indonesia.

Hiện cả Đông Nam Á có 11 người sở hữu khối tài sản từ 10 tỷ USD trở lên. Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản lớn hơn người giàu nhất Thái Lan (13,4 tỷ USD), người giàu nhất Singapore (14,1 tỷ USD). Còn người giàu nhất Malaysia có 11 tỷ USD, người giàu nhất Hàn Quốc là chủ tịch Samsung Jay Y. Lee có 8,4 tỷ USD.

Ở tầm châu lục thì khối tài sản của ông Vượng đứng thứ 20 sau 2 tỷ phú Trung Quốc, Mã Vân, ông chủ Alibaba (24,4 tỷ USD) và gia đình tỷ phú Hà Hưởng Kiện (23,1 tỷ USD).

tai san ong vuong 1

Theo Nhịp sống Thị trường