Lời khuyên từ Haart: Nên chốt hợp đồng mua nhà trước ngày bầu cử

1000

Đại lý bất động sản độc lập lớn nhất Vương quốc Anh - Haart - đưa ra khuyến cáo là giá nhà có xu hướng tăng sau cuộc tổng tuyển cử - tiếp nối mức tăng 0.9% trên toàn quốc của tháng Ba. Lời khuyên của họ dành cho những người mua nhà tiềm năng là nên tìm cách chốt hợp đồng trước thời điểm quan trọng này.

Theo khảo sát trên toàn nước Anh, giá nhà đã tăng 0.9% trong tháng Ba - tương ứng mức tăng 5.6% so với cùng kì năm trước. Cầu trong tháng này tăng 22%.

Tại London, nơi thị trường khá trầm lắng và trong đà giảm, giá đã tăng 6.7% trong tháng Ba sau khi cầu dần hồi phục. Số liệu thông kê cho thấy với mỗi bất động sản được giao bán có trung bình 19 người đặt lệnh mua.

Thông số tổng hợp từ 100 chi nhánh trên khắp Vương quốc Anh của Haart cho thấy giá nhà đã đạt mức cao kỉ lục mới là £206,726. Giá nhà trung bình ở London là £492,119.

Những chỉ số khác dự báo rằng cuộc bầu cử có khả năng đã khiến cả người mua lẫn người bán ngần ngại tham gia thị trường. Báo cáo hàng tháng mới nhất cho thấy cả cầu lẫn số lượng bất động sản được rao bán đều giảm song giá sẽ có xu hướng tăng trừ khi có thêm bất động sản được đưa ra thị trường.

Giám đốc điều hành của Haart - Paul Smith cho biết: "Lời khuyên của chúng tôi dành cho cả người mua lẫn người bán trên thị trường là nếu có nhu cầu trong năm nay thì nên tham gia trước khi cuộc bầu cử diễn ra đầu tháng Năm này."

(Theo Guardian)