Thiếu nhà nông thôn giá rẻ, thế hệ trẻ Anh bị đẩy vào 'khu ổ chuột'

Tổ chức Liên thế hệ cảnh báo việc thiếu những ngôi nhà giá cả phải chăng ở vùng nông thôn đang đẩy thế hệ trẻ vào các “khu ổ chuột” ở thành phố.

Theo tờ Telegraph, những ngôi nhà hiện tại ở khu vực nông thôn nước Anh quá đắt đỏ với thế hệ trẻ và hầu hết nằm trong tay những người về hưu hoặc chủ sở hữu nhà thứ hai.

Không "an cư" làm sao "lạc nghiệp", thế hệ trẻ vì thế đã tìm đến các thành phố lớn, sống tạm bợ ở những "khu ổ chuột".

khu nha ngheo o cornwall

Chỉ còn người già ở lại

Ông Angus Hanton, thuộc nhóm chuyên gia cố vấn Tổ chức nghiên cứu Liên thế hệ (The Intergenerational Foundation), cảnh báo giá nhà đã bị đẩy lên cao do nhu cầu ra riêng của những người trẻ tuổi và thiếu xây dựng nhà giá rẻ ở các vùng nông thôn.

Mô tả nông thôn là “nơi ở của người lớn tuổi”, ông Hanton nói thật khó để những người trẻ có đủ khả năng mua nhà có sẵn ở nông thôn.

Thế hệ trẻ vì thế đang bị dồn vào những khu nghèo của các thành phố.

Tuổi những người sống ở khu vực nông thôn Anh đã tăng nhanh gấp đôi so với khu vực thành thị trong 20 năm qua. 

Tỉ lệ người có độ tuổi trung niên trên 50 đã tăng gấp 7 lần. Đồng thời, các khu vực ổ chuột tập trung thanh niên có độ tuổi trung bình 25 đã tăng gần 1/3.

Cuộc di cư của các gia đình trẻ có nguy cơ làm trầm trọng thêm xu thế dài hạn trong việc đóng cửa các quán rượu, trường học, cửa hàng và bưu điện trong làng.

Báo cáo cho thấy những người lớn tuổi ngày càng sống với nhiều phòng trống hơn.

“Nhà ở Anh được đánh thuế thấp, dẫn đến tình trạng... thiếu người ở. Trái ngược với châu Âu và châu Mỹ, nơi thuế bất động sản cao với xu hướng thu hẹp quy mô ở hoặc tệ nhất là kiếm người thuê nhà hoặc người ở trọ”, ông Hanton giải thích.

Các chương trình xây nhà thất bại

Ông Paul Brocklehurst, chủ tịch Liên đoàn các nhà phát triển bất động sản, kêu gọi chính phủ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ sự phát triển nhà ở mọi nơi, không chỉ ở các khu vực đô thị lớn.

“Nhiều năm qua, Vương quốc Anh đã không xây đủ nhà ở, ảnh hưởng đến nền kinh tế, hạn chế tính linh hoạt của xã hội và lợi ích sức khỏe mà những ngôi nhà và cộng đồng mới mang lại", ông nói.

Tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Michael Gove đã công bố một “kế hoạch dài hạn” để xây thêm nhà ở "đúng nơi đúng chỗ”.

Ông Gove cam kết tập trung vào việc bổ sung thêm nhà cho các thành phố có mật độ người ở cao hơn. Tuy nhiên, ông vẫn bị cáo buộc bỏ bê các khu vực ngoại ô và nông thôn.

Chính phủ Anh đã nhiều lần bỏ lỡ mục tiêu quốc gia xây dựng 300.000 ngôi nhà mỗi năm và đã được cảnh báo rằng con số này có thể sẽ giảm trong năm nay.

Ông Brockhurst cho biết việc thiếu nhà mới đang khiến những người trẻ ngày càng khó mua nhà, trong khi tiền thuê nhà đang tăng với tốc độ chóng mặt. Điều này lại càng khiến họ không còn đồng tiết kiệm nào để mua nhà.

Những ngôi làng đang "héo trên cây nho"

Ông Oliver Monk, phụ trách về nhà ở và quy hoạch tại Hội đồng hạt Cornwall, cho biết những người trẻ tuổi ngày càng rời bỏ các ngôi làng ở Cornwall vì thiếu nhà ở giá rẻ.

“Ngày càng có nhiều người trẻ chuyển đến các thành phố. Các ngôi làng sẽ suy tàn và chỉ còn là sân chơi cho người già”, ông nói.

Hạt Cornwall đã chứng kiến độ tuổi trung bình của người dân trong khu vực tăng thêm 14 tuổi trong hai thập kỷ qua - mức tăng lớn nhất ở Anh và Xứ Wales, theo Tổ chức Liên thế hệ.

“Tôi thấy rất nhiều ngôi làng 'khô héo trên cây nho' khi mọi người già đi và cư dân nhiều tuổi không thể tìm được nhân viên chăm sóc, phải chuyển đến nhà chăm sóc sớm", ông Monk nói tiếp.

Theo Tuổi Trẻ