London: Cụ bà 82 tuổi bị con gái đuổi khỏi nhà sau khi đã sang tên cho con

Cô Dawn đã sở hữu căn hộ ở phía dưới lầu, nhưng tòa án được biết mẹ cô là bà Norma đã chuyển quyền sở hữu căn hộ phía trên lầu cho con gái mình vào năm 2014 để giảm thiểu thuế thừa kế sau này. Hậu quả là bà bị đuổi khỏi nhà trong một cuộc chiến pháp lý cay đắng.

cu ba thua ke 1
Bà Norma Gibbons bên ngoài Tòa án Central London County Court. Ảnh: Champion News

Bà Norma Gibbons 82 tuổi và con gái Dawn Gibbons 52 tuổi, cùng sống ở 2 căn hộ thuộc tầng trên và tầng dưới của cùng một tòa nhà ở Earlsfield, London. 

Cô Dawn đã có quyền sở hữu căn hộ ở tầng dưới, còn bà Norma đã chuyển quyền sở hữu căn hộ ở tầng trên và toàn quyền sở hữu tòa nhà (freehold) trị giá 1.4 triệu bảng cho con gái vào năm 2014. Mục đích của bà Norma là nhằm giảm thiểu thuế thừa kế sau này cho con gái. 

Thế nhưng mối quan hệ của hai mẹ con bắt đầu rạn vỡ vào năm 2008 khi cô Dawn sinh con gái. Tại tòa, cô cho biết bà Norma đã đập cửa đùng đùng và còn thực hiện 155 cuộc gọi giả cho cảnh sát. 

Cô Dawn nói rằng bà Norma đã nhiều lần buộc tội oan cho cô với Dịch vụ Xã hội, đến mức hội đồng đã yêu cầu bà hãy dừng lại. 

cu ba thua ke 1
Căn hộ ở tầng trên và tầng dưới thuộc cùng 1 tòa nhà ở Earlsfield, London. Ảnh: Champion News

cu ba thua ke 1
Dawn Gibbons bên ngoài Tòa án Central London County Court. Ảnh: Champion News

Cô Dawn nói với tòa án rằng: "Tôi đã phải gắn CCTV ở trong nhà và ngoài nhà để làm bằng chứng cho những gì mẹ tôi làm. Thật khủng hoảng".

Cô Dawn kể rằng bà Norma đã cố tình làm cho nước rò rỉ xuống căn hộ của cô, khi thợ tới sửa thì bà không cho họ vào. 

Mâu thuẫn giữa 2 mẹ con được đưa ra tòa vào năm ngoái khi bà Norma tố cáo con gái lừa bà kí tên chuyển nhượng căn hộ cho mình. Thẩm phán đã bác bỏ đơn tố cáo của bà, bởi vì có bằng chứng cho thấy bà Norma thậm chí còn chưa từng nói với con gái về vụ sang tên nhà cho con.

Sau khi Dawn biết mình được quyền sở hữu căn hộ ở tầng trên, cô đã quyết định đuổi mẹ ra khỏi nhà và vụ việc được chuyển lên một tòa án khác.

Luật sư của bà Norma tranh luận rằng bà sẽ không đời nào đồng ý sang tên cho con gái, trừ khi trong hợp đồng có kèm điều khoản bà được sống trong căn hộ đó đến hết đời. 

Thẩm phán bác bỏ lập luận này, cho rằng bà Norma không thể nói rằng "bà tưởng hợp đồng chuyển nhượng đã bao gồm điều khoản cho bà được ở suốt đời, khi mà chính bà cũng nói rằng con gái đã lừa bà kí vào đó".

Thẩm phán kết luận cô Dawn đã bị bà ép tới giới hạn, và yêu cầu bà Norma phải giao nhà cho con gái ngay lập tức. 

Viethome (theo Mirror)