Khu bất động sản rẻ nhất nước Anh, mọi người được mua nhà với chỉ £1

Những cư dân sống tại khu bất động sản rẻ nhất Anh Quốc cho biết họ thích khu phố "cổ điển" của mình.

Hơn 200 chủ hộ tương lai đã có cơ hội mua 1 căn nhà với chỉ 1 bảng trong khu bất động sản Marches trị giá 34 triệu bảng ở Wolverhampton. 

bat dong san 1 xu 1
Khu bất động sản Marches trị giá 34 triệu bảng ở Wolverhampton. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

bat dong san 1 xu 1
Chủ nhà Blake Farrington đã mua căn nhà của mình với chỉ 1 bảng. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

bat dong san 1 xu 1
Chương trình này nhằm giúp những người mua nhà lần đầu bước lên nấc thang nhà cửa. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Chủ đầu tư bán các căn nhà 2-3-4 phòng ngủ theo chính sách help-to-buy, cho phép người dân mua nhà sau khi thuê 25 năm. Theo kế hoạch này, họ sẽ trở thành một khách hàng trung thành và được mua nhà với chỉ 1 bảng. 

Maria Turner, 59 tuổi, cùng chồng Kevin, 57 tuổi, đã chờ đợi rất lâu để sở hữu căn nhà của riêng mình. Cô nói: "Chúng tôi luôn phải sống trong nhà ở xã hội và đây là cách duy nhất giúp chúng tôi sở hữu căn nhà đầu tiên. Ước gì chúng tôi mua được nhà sớm hơn".

"Chúng tôi mua nhà này để dành cho con gái. Con bé đã 22 tuổi và ngôi nhà là điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi dành cho con. Chúng tôi thích nơi này. Nó khá cổ điển và mọi người đều thân thiện. Bạn sẽ không thấy đơn độc vì mọi người đều tham gia một nhóm Facebook, do đó sẽ luôn có người trả lời những thắc mắc của bạn".

Steelworker Blake Farrington, 30 tuổi, và vợ Kayleigh cũng đã nhanh nhẹn tóm lấy cơ hội sở hữu một căn nhà ở đây. Anh nói: "Tôi không nghĩ là mình có cơ hội nào vì điểm tín dụng của tôi không tốt lắm. Nhưng tôi đã nộp đơn tham gia chương trình và được chấp nhận. Giờ chúng tôi đã kết hôn và có căn nhà của riêng mình".

"Đây là một chương trình mua nhà rất tuyệt vời. Khi nộp đơn, nó giống như nộp đơn xin vay thế chấp vậy, và bạn giống như đang thuê dài hạn căn nhà của mình".

"Mỗi căn nhà đều được xây dựng hiện đại với một điểm sạc pin xe điện và các tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà để giảm chi phí năng lượng. Căn nhà của chúng tôi nằm gần cuối khu bất động sản, do đó chỗ này rất yên tĩnh. Đường xá rất an toàn và bọn trẻ con có thể chơi trên đường. Lúc trước ở nhà hội đồng, tôi chẳng bao giờ muốn cho con chơi bên ngoài. Nhưng nơi này thì khác, ở đây rất lý tưởng".

Mỗi tháng, vợ chồng Blake và Kayleigh phải trả £805 tiền thuê căn nhà 2 phòng phủ. Nghĩa là họ sẽ phải trả £241,500 trong vòng 25 năm, sau đó chỉ cần trả thêm £1 là hoàn thành việc mua bán và sở hữu căn nhà. 

Blake nói: "Tôi cảm thấy như mình đang đầu tư cho tương lai của chính mình, chứ không phải là trả tiền thuê cho người khác". 

Chương trình mua nhà này chủ yếu ưu tiên cho những người làm các ngành nghề then chốt (key worker), hơn 40% những người sống trong khu bất động sản thuộc diện này. 

Zoe Bartlett là một bà mẹ 3 con làm việc cho NHS với tư cách một nhà khoa học y sinh. Chị nói: "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đủ tiền mua 1 căn nhà vì tiền đặt cọc là quá đắt. Tôi đã nộp đơn cho hội đồng và được biết số thứ tự của mình là 300. Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ lớn khôn trước khi chúng tôi sở hữu căn nhà này". 

"Khi tôi nghe về chương trình này, ban đầu tôi nghĩ nó là lừa đảo, nhưng không phải. Trước đây hàng tháng tôi vẫn phải trả £1,000 để thuê 1 căn nhà 3 phòng ngủ, vậy nên mua một căn nhà ở đây cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng điều tuyệt vời là bạn không vứt đi tiền thuê nhà, mà giống như bạn đi vay thế chấp để rồi 25 năm sau căn nhà sẽ thuộc về bạn".

Trong khi đó, thợ mộc Chris Knight 29 tuổi, đã dọn đến đây sống vào năm ngoái với bạn gái làm nghề kế toán. Anh nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã lấy được căn tốt nhất trong khu bất động sản này. Nó là căn cuối của một dãy nhà liền kề và có view nhìn ra hồ bơi. Ở đây rất dễ chịu".

Nơi đây được xây dựng theo phong cách nhà phố, một số căn khá hẹp với 3 tầng. Một số căn có ban công riêng và một số có sân thượng, để người dân có thể giải trí trên sân thượng vào mùa hè. 

Claire Campbell, 42 tuổi, là một bà mẹ 5 con. Chị cũng nghĩ đây là một trò lừa đảo trước khi nghe về chương trình Help to Own. Hiện tại vợ chồng chị đã có 1 căn nhà 3 phòng ngủ và không còn phải chen chúc trong căn nhà thuê chật chội. "Chúng tôi đã chuyển đổi 1 phòng khách trên lầu thành phòng ngủ. Nên có thêm những chương trình giúp mua nhà như thế này", chị nói.

Đã kết hôn được 10 năm, Claire chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu một căn nhà, nhưng chị cho rằng chương trình này cũng có những hạn chế. "Chẳng hạn bạn không thể thay một tấm thảm mà không xin phép. Và chúng tôi không biết năm sau họ có tăng giá thuê nhà không, nhưng chí ít chúng tôi cũng cảm thấy an toàn về mặt tương lai, rằng chúng tôi sẽ có một mái nhà thực sự", chị nói.

"Nếu trong quá trình sinh sống có hư hỏng đồ đạc tài sản, chúng tôi phải tự bỏ tiền ra sửa. Nhưng họ sẽ bảo trì nồi hơi (hệ thống nước nóng) và bạn được nuôi thú cưng. Việc đậu xe có hơi rắc rối chút nếu có người quen tới chơi, nhưng nơi này yên tĩnh hơn nhiều so với nơi chúng tôi từng ở, không khí ở đây tốt hơn rất nhiều."

bat dong san 1 xu 1
Claire Campbell đã có 1 căn nhà 3 phòng ngủ nhờ các chính sách hỗ trợ mua nhà từ chính phủ. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Viethome (theo The Sun)