Chỗ đậu xe ở London được rao bán với giá 110,000 bảng

Mọi người đều biết ngay cả một căn hộ studio ở thủ đô cũng rất đắt đỏ, nhưng trong một số trường hợp, thị trường bất động sản London vẫn khiến chúng ta bất ngờ.

15parkingChỗ đậu xe nằm ngay bên dưới tòa nhà cao cấp này

Với 110,000 bảng, bạn có thể có được một phần London của riêng mình… dưới dạng một chỗ đậu xe. Không gian rộng 100 ft vuông (tương đương 9.3 m2), nghĩa là gần 12,000 nghìn bảng mỗi mét vuông nếu nó được mua với giá chào bán.

Chỗ đậu xe nằm trong một bãi đậu xe ngầm, bên dưới một khu nhà sang trọng. Chỗ đậu xe không có gì đặc biệt: chỉ là một chút xi măng với ánh sáng huỳnh quang trên trần nhà.

Đại lý bất động sản Foxtons chịu trách nhiệm rao bán chỗ đậu. Họ nhấn mạnh nơi này có vị trí "tuyệt vời" - và họ không sai. Chỗ đậu xe nằm trên Phố Ebury ở Belgravia, với lối đi dễ dàng đến quảng trường Sloane và Pimlico - một khu vực rất sang trọng.

Theo Rightmove, giá bán trung bình của một ngôi nhà trên con phố này là 1.87 triệu bảng vào năm ngoái, giảm so với mức cao nhất 3,408,182 bảng vào năm 2015.

15parkingChỗ đậu xe nằm ngay bên dưới tòa nhà cao cấp này

Foxtons cho biết thêm: “Chỗ đậu xe ngầm an toàn tọa lạc tại một vị trí lý tưởng trong khu phát triển bất động sản có mái che - một vị trí tuyệt vời cách Quảng trường Sloane và Pimlico. Phố Ebury có vị trí tuyệt đẹp với nhiều tiện nghi, điểm tham quan, cửa hàng, nhà hàng và quán bar ở Belgravia, Knightsbridge và Victoria với sông Thames gần kề".

Nếu có 110,000 bảng dự phòng và đang xem xét mua chỗ đậu xe này, thay vào đó bạn có thể mua một ngôi nhà hai phòng ngủ ở County Durham (mà vẫn còn thừa 15,000 bảng).

Bài liên quan: London: Chỗ đậu xe gần Harrods có giá 250 nghìn bảng

Hồi tháng 10/2021, một chỗ đậu xe đối diện tòa nhà sang trọng Harrods đã được rao bán với giá 250,000 bảng. Chỗ đậu xe tư nhân được chào bán bởi đại lý bất động sản Knight Frank. Công ty cho biết không gian tầng hầm rộng 10.5 mét vuông nằm dọc theo Phố Basil, Knightsbridge. Giá nhà trung bình ở Knightsbridge là 2.83 triệu bảng hồi năm 2021, theo cơ quan bất động sản Foxtons.

Sơ đồ mặt bằng cho biết chỗ đỗ có kích thước 4.62 x 4.57 mét (15,2 x 15 ft). Theo AA, một chỗ đậu xe trung bình ở Anh rộng 2.4m và dài 4.8m. Quảng cáo về không gian cho biết hợp đồng thuê còn khoảng 82 năm. Bãi đậu xe được xây dựng vào đầu những năm 2000 và cung cấp dịch vụ an ninh và theo dõi từ xa 24/24. 

16harrodsChỗ đỗ xe có kích thước 4.62 x 4.57 mét

Bản quảng cáo cho biết thêm: "Phố Basil cách các khách sạn đẳng cấp thế giới, nhà hàng, cửa hàng sang trọng, cửa hàng, tiện nghi và bảo tàng trong khu vực. Ga Tàu điện ngầm Knightsbridge cũng nằm ở rất gần".

Ông Johnny Thalassites - Ủy viên hội đồng Kensington và Chelsea, thành viên phụ trách môi trường và quy hoạch, cho biết: “Chúng tôi đang rất thiếu nhà ở và là quận có một số khu đất và nhà đắt nhất ở Anh. Thật khó chịu khi nhìn thấy báo giá sáu con số cho một chỗ đậu xe, những người đang tìm mua bất động sản sẽ thấy rất thất vọng. Đây là thách thức lớn đối với chúng tôi với tư cách là một hội đồng khi tìm cách xây dựng những ngôi nhà mới".

"Bất chấp khó khăn, chúng tôi đang đạt được tiến bộ, với 600 ngôi nhà mới đầu tiên - 300 căn với giá thuê ưu đãi - hiện đang được xây dựng ở phố Hewer và đường Kensal”.

Trước đó, một chỗ đậu xe ở trung tâm thành phố Bath được bán với giá 115,000 bảng chỉ hai ngày sau khi được niêm yết trực tuyến vào đầu tháng Chín. Đại lý bất động sản rao bán cho biết chỗ đậu xe này "rất hiếm".

Viethome (Theo Metro)