Khu vực giá nhà dưới £366,505 và có tàu đi thẳng đến London

Sau thời gian dài trì hoãn, đường Elizabeth Line cũng đã mở cửa cho công chúng vào ngày 24/5, kết nối các khu vực của Đông Nam London với trung tâm.

12abbyAbby Wood

Trước khi khai trương, những người sống ở Abbey Wood chỉ có thể vào trung tâm London bằng tàu Southeastern đến Charing Cross trong khoảng 40 phút.

Tuyến tàu mới sẽ cắt giảm thời gian di chuyển xuống một nửa và chỉ mất 28 phút để đi từ đây đến London Paddington.

Với 12 chuyến tàu tốc hành một giờ, Abbey Wood có thể trở thành địa điểm hấp dẫn đối với người lao động và người mua nhà lần đầu so với các khu vực khác, giá nhà ở đây cũng thấp hơn rất nhiều.

Đối diện với ga xe lửa là những dãy nhà liền kề phổ biến kiểu Victoria cũng như những ngôi nhà bán liền kề từ những năm 1930 nằm ngay phía nam trung tâm thị trấn.

Đối với những người muốn mua nhà hiện đại hơn, một dự án xây dựng một loạt căn hộ một, hai và ba phòng ngủ hoàn toàn mới đang được hiệp hội nhà ở Peabody và chính quyền địa phương thực hiện.

Ông Ray - thuộc Đại lý bất động sản Hunters ở Abbey Wood, cho biết thị trường bất động sản hiện tại đang rất sôi động khi nhà được chốt ngay trong cùng ngày rao bán: “Chúng tôi bị choáng khi một số người trả giá cao hơn giá chào bán. Tôi nghĩ nhiều người đang ngừng mua và bán vì muốn đợi các căn hộ mới nhưng bây giờ thị trường sẽ bùng nổ”.

Paul Fryer, Đối tác tại Đại lý Bất động sản James Gorey, khẳng định phần lớn những người đến đây mua nhà là do đường Elizabeth Line đã đi vào hoạt động.

Ông Paul nói: “Hiện tại, chúng tôi có thể chắc chắn giá ngày càng tăng cao và xu hướng này có vẻ vẫn sẽ tiếp diễn. Tương lai của Abbey Wood có vẻ rất hứa hẹn đối với chủ sở hữu nhà".

Ông Paul nói thêm giá thuê đã tăng mạnh 15-25% trong hai năm qua.

Năm 2020, giá thuê một căn hộ một phòng ngủ điển hình là 950 bảng - 900 bảng mỗi tháng nhưng hiện giá lên tới 1, 000 bảng - 1,200 bảng.

Một ngôi nhà hoặc căn hộ hai phòng ngủ có thể được thuê với giá 1,000 bảng - 1,200 bảng hai năm trước đây, ngày nay người mua phải trả khoảng 1,300 - 1,500 bảng.

Căn hộ và nhà 3 phòng ngủ được cho thuê với giá 1,300 bảng - 1,500 bảng hai năm trước giờ có giá 1,450 - 1,850 bảng.

Theo Rightmove, nhà ở Abbey Wood có giá trung bình là 366,505 bảng trong năm ngoái.

Căn hộ được bán với giá trung bình là 316,939 bảng, với nhà bán liền kề có giá 434,885 bảng.

Ngoài sự thuận tiện của đường Elizabeth Line, Abbey Wood cũng cách Charing Cross chỉ 10 dặm và có các tuyến xe buýt đi đến Lewisham, Thamesmead và Tottenham Court Road.

Gần ga xe lửa có một loạt các cửa hàng bao gồm quán cà phê địa phương, cửa hàng bán thịt và chuỗi cửa hàng.

Trên Plumstead có một số quán mì và gà nướng tandooris.

Khu vực có nhiều không gian xanh như Bostall Gardens và Abbey Wood Park.

Siêu thị mới của Sainsbury's cũng vừa khai trương và cách đó không xa là công viên bán lẻ Thamesmead - với nhiều cửa hàng như Aldi, Wilkinsons, Argos và Lidl.

Viethome (Theo My London)