Các hội đồng có thể đánh thuế gấp đôi đối với ngôi nhà thứ hai

Chính phủ có thể giao quyền lực mới cho các hội đồng, cho phép họ đánh thuế gấp đôi đối với người sở hữu từ hai ngôi nhà trở lên hoặc có nhà trống.

13car1Bên ngoài một căn nhà ở Cornwall

Một loạt các dự luật mới đã được đưa ra trong Bài phát biểu của Nữ hoàng, bao gồm các biện pháp về nhà ở. Thay đổi luật được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng dân cư tại các địa điểm đẹp ở nông thôn và ven biển giận dữ vì nhiều ngôi nhà bị bỏ trống.

Theo ước tính của cơ quan quản lý bất động sản Barrows và Forrester, tổng giá trị của những căn nhà trống chỉ riêng ở Cornwall lên tới khoảng 2 tỷ bảng, với khoảng 40% nhà ở được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng.

Vào thời điểm tình trạng vô gia cư gia tăng và Anh trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ, quận đẹp như tranh vẽ này có hơn 7,000 ngôi nhà không có người ở.

Một số căn đã trở thành mục tiêu của những người biểu tình vào đầu năm nay. Bức tường bên ngoài một ngôi nhà nghỉ mát ở St Agnes ghi: “Người sở hữu hai căn nhà cần trả lại thứ gì đó: Cho thuê hoặc bán những ngôi nhà trống cho người dân địa phương với giá hợp lý”.

Các quyền lực “tùy ý' được cho là sẽ được đưa vào dự luật “nâng cấp”. Ủy viên Hội đồng Linda Taylor - lãnh đạo của Hội đồng Cornwall, cho biết khoản thuế này sẽ cho phép chính quyền địa phương gây quỹ: "Những ngôi nhà thứ hai để trống trong hầu hết năm đang ngày càng trở thành mối đe dọa thực sự đối với khả năng tồn tại của rất nhiều cộng đồng trên khắp Cornwall, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở trở nên trầm trọng hơn bởi các sự kiện quốc tế, bao gồm cả đại dịch Covid-19".

Ông Steve Double - nghị sĩ của St Austell và Newquay, xác nhận động thái này, và cho biết "những quyền hạn này sẽ cho phép các hội đồng địa phương sử dụng khoản phí mới để đầu tư trở lại vào các dịch vụ địa phương".

Ông Michael Gove xác nhận Dự luật Nâng cấp và Tái tạo sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo địa phương khả năng buộc các chủ nhà phải cho thuê nhà trống nhằm hồi sinh các con phố thương mại.

Ông Gove cho biết: “Bằng cách trao quyền cho các cộng đồng địa phương thuê các cửa hàng đã bỏ trống trong một năm hoặc lâu hơn, chúng tôi sẽ chấm dứt việc nhà không có người ở tàn phá một số thị trấn lớn trên khắp đất nước”.

Các biện pháp khác được đề ra bao gồm dự luật "Quyền tự do Brexit", các biện pháp về trường học và tài trợ cho giáo dục sau trung học, sự ra đời của dự luật về Quyền của Anh và tư nhân hóa Channel 4.

Viethome (Theo Metro)