Luton: Người đàn ông về nhà và phát hiện nhà đã sang tên đổi chủ lúc nào không hay

Một người đàn ông đã vô cùng kinh ngạc khi trở về nhà và phát hiện nhà đã bị bán cho người khác. 

Anh Reverend Mike Hall đang làm việc xa nhà tại Wales thì nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm. Người này nói có ai đó đang ở trong nhà của anh. 

Lo lắng, anh vội quay trở về Luton, Bedfordshire vào ngày 20/08/2021 thì phát hiện đồ đạc của anh đã bị vứt đi đâu hết. Một đội xây dựng đang sửa chữa nội thất ngôi nhà. Anh vô cùng sốc khi bị cha của chủ nhà đuổi ra ngoài đường. Ông này bảo anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp. 

Một cuộc điều tra của BBC phát hiện anh Hall đã bị đánh cắp danh tính. Bọn lừa đảo đã bỏ túi £131,000 sau khi bán được nhà của anh. 

Ban đầu, cảnh sát kết luận rằng không có vụ lừa đảo nào hết. Sau khi họ kiểm tra dữ liệu online trên trang đăng ký nhà đất Land Registry thì chỉ thấy tên của chủ nhà mới. Cảnh sát khuyên anh nên liên hệ luật sư chuyên về mảng dân sự. Cảnh sát cũng tiến hành điều tra nhưng chưa bắt giữ được ai. 

Anh Hall kể trên chương trình BBC Radio 4’s You and Yours: ''Tôi đi đến cửa chính, tra chìa khóa vào nhưng không mở được. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra mở cửa. Tôi đẩy ông ta qua một bên và bước vào nhà. Tôi chẳng hiểu ông ta đang làm gì trong nhà tôi. Thật kinh hoàng khi phát hiện toàn bộ đồ đạc của tôi đều bị vứt hết. Tôi đã sốc nặng. Nhưng cảnh sát lại bảo là không có ai bị lừa đảo, không có ai phạm tội gì hết. Giờ tôi vẫn chưa hết sốc''

lua dao ban nha 1
Ngôi nhà giờ đã không còn là của anh Hall. Ảnh: BBC

BBC phát hiện một bằng lái xe đã được sử dụng để mạo danh anh Hall, một tài khoản ngân hàng đã được lập bằng tên anh. Ngoài ra còn có những đoạn ghi âm điện thoại ghi lại được việc ngôi nhà đã bị đánh cắp. 

Các luật sư tham gia vụ việc cho biết họ không thể bình luận về cuộc điều tra. Trong khi đó, cơ quan đăng ký đất đai Land Registry nói rằng ''có một số rất ít giao dịch lừa đảo'' vẫn diễn ra mỗi năm mà họ không ngăn chặn được. Năm ngoái, chính phủ đã trả 3.5 tỉ bảng cho các nạn nhân bị lừa đảo. 

Thanh tra James Day từ Đội điều tra Tội phạm giả mạo thuộc đơn vị Cảnh sát Bedfordshire nói: ''Chúng tôi đang điều tra vụ việc và cũng đang hỗ trợ cho nạn nhân. Chúng tôi hiểu việc bị cướp nhà là một đả kích với bất cứ ai, do đó chúng tôi sẽ chuyên tâm vào điều tra vụ án này, cũng như ngăn ngừa các vụ lừa đảo trong tương lai''.

Viethome (theo Metro)