Ealing: Bị phạt 275,000 bảng vì cho thuê nhà chưa được hội đồng cấp phép

Một chủ nhà ở Tây London đã bị phạt hơn 275,000 bảng vì cho thuê một ngôi nhà chưa được phép quy hoạch.

Anja Bawa đã giám sát việc xây dựng gian nhà phụ trên khu đất cô sở hữu ở đại lộ Beechwood ở Greenford, Ealing. Cô đang cho thuê gian nhà 41m2 một phòng ngủ với giá từ 700 đến 820 bảng mỗi tháng, nhưng lại không có giấy phép quy hoạch.

Đội thực thi luật pháp của Hội đồng Ealing đã đưa ra thông báo cưỡng chế vào tháng 2 năm 2016, nhưng cô Bawa đã không tuân thủ trong thời hạn ba tháng và vụ việc bị đưa ra tòa.

Ngôi nhà phụ đang được cho thuê như một chỗ ở riêng biệt. Nhưng khi các sĩ quan đến kiểm tra, họ thấy gian nhà không đủ điều kiện cho thuê. Không gian sống chật chội, chất lượng kém và không phù hợp với mục đích nhà ở.

Thông báo cưỡng chế cho phép Bawa ba tháng để ngừng cho thuê gian nhà. Sau đó, Bawa bị đưa ra Tòa án sơ thẩm Ealing Magistrates Court và đã nhận tội không tuân thủ yêu cầu cưỡng chế.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Tòa án Isleworth Crown Court để xin lệnh tịch thu theo Đạo luật về Trưng thu Tài sản phạm tội - Proceeds of Crime Act 2002.

18ealingNgôi nhà tí hon được cho thuê với giá hơn 800 bảng

Trong quá trình này, Bawa phải chứng minh thu nhập mình có trong vòng sáu năm trở lại đây là hợp pháp. Một cuộc điều tra dài hơi đã được khởi động.

Cuối cùng, tòa án đã áp dụng lệnh tịch thu 243,950.48 bảng và số tiền phải được thanh toán trước ngày 2 tháng 12 năm 2021. Đây là số tiền phạt sau khi tính toán thu nhập cho thuê kể từ ngày ghi trong thông báo cưỡng chế cho đến ngày tuân thủ.

Do Bawa phạm tội trong hơn sáu tháng và kiếm được hơn 5,000 bảng, đây bị coi là "lối sống tội phạm" theo Đạo luật Proceeds of Crime Act 2002.

Do đó, điều tra viên đã điều tra tình hình tài chính của cô Bawa trong sáu năm và mọi khoản tiền hoặc tài sản được trả cho cô trong thời gian đó mà không thể giải thích lý do, đều bị coi là "lợi ích từ hoạt động phạm pháp" và bị đưa vào lệnh tịch thu.

Nếu không trả tiền, cô Bawa sẽ phải đối mặt với bản án tù mặc định là hai năm rưỡi. Tại phiên tòa tiếp theo vào ngày 8 tháng 10 năm nay, Bawa đã bị kết án phạt 8,000 bảng và phải trả toàn bộ 23,496.28 bảng. Tổng số tiền nợ đã lên đến 275,446.76 bảng.

Ông Shital Manrob - chịu trách nhiệm chính sách quy hoạch, cho biết: “Đây là kết quả tuyệt vời đối với Ealing, cho thấy rằng chúng tôi sẽ có hành động quyết liệt không chỉ để ngăn chặn những người cung cấp nhà ở chất lượng kém mà còn những trường hợp phớt lờ luật quy hoạch và các thông báo thi hành luật của chúng tôi. Trong vụ việc này, bà Bawa đã có nhiều thời gian nhưng không tuân thủ, do vậy chúng tôi phải đưa bà ấy ra tòa. Giờ đây, bà Bawa phải trả tổng cộng 275,000 bảng Anh và có thể là một bản án tù".

"Chúng tôi rất vui khi được làm việc với chủ cung cấp nhà ở chất lượng tốt cho cư dân Ealing, nhưng sẽ hành động chống lại những người không làm theo luật”.

Viethome (Theo My London)