Lệnh cấm trục xuất người thuê nhằm tạo điều kiện cho một số gia đình trong đại dịch coronavirus đã kết thúc vào ngày hôm nay 1/6.
Hàng trăm nghìn hộ gia đình đang lo lắng sẽ bị mất nhà khi Chính phủ xác nhận biện pháp nhằm giảm gánh nặng cho những người thuê nhà trong thời điểm khó khăn về tài chính này sẽ hết hiệu lực.
Nghiên cứu mới từ tổ chức Joseph Rowntree (JRF) ước tính 800,000 hộ gia đình đang lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà, khoảng một nửa đã nhận được cảnh báo chính thức yêu cầu đóng gói đồ đạc.
Nhiều người đi thuê trên khắp đất nước đang trong tình trạng nợ nần chồng chất khi người đang tạm nghỉ hoặc tự kinh doanh nhưng không đủ điều kiện được hỗ trợ phải chấp nhận thu nhập của mình giảm mạnh chỉ sau một đêm.
Thời điểm thu lệnh cấm đòi nhà sẽ khiến nhiều người thắc mắc khi các chuyên gia đã cảnh báo Vương quốc Anh đang ở trong giai đoạn đầu của làn sóng dịch thứ ba.
JRF cho biết lệnh cấm đòi nhà bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 năm 2020 - và được gia hạn nhiều lần kể từ đó - đã cung cấp sự an toàn rất cần thiết cho người thuê nhà trong đại dịch.
Cuộc khảo sát của JRF với hơn 10,000 hộ gia đình đã phát hiện "những dấu hiệu cảnh báo" về tình trạng đòi nhà cũng như vô gia cư gia tăng đột biến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Phân tích mới cho thấy hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với việc bị trục xuất
Rachelle Earwaker, từ JRF, cho biết: "Đối với 450,000 gia đình nợ tiền thuê nhà, viễn cảnh xoay sở được một khoản thế chấp mua nhà là không thể và tệ hơn nữa, nhiều người giờ đây sẽ phải vật lộn để thuê được nhà mới trong ngành bất động sản cho thuê ngay khi lệnh cấm trục xuất kết thúc".
"Mức nợ cao đang hạn chế khả năng thanh toán hóa đơn của các gia đình và buộc nhiều người phải dựa vào khoản vay ẩn. Điều này không chỉ vô cùng bất công mà còn vô lý về mặt kinh tế, có nguy cơ cản trở sự phục hồi kinh tế vốn phụ thuộc vào việc chi tiêu của hộ gia đình ngày càng tăng khi xã hội tiếp tục mở cửa trở lại".
“Chính phủ đã quyết định giảm thu thuế một cách hào phóng cho những chủ nhà giàu có hơn thông qua đợt giảm thuế trước bạ trong khi không bảo vệ được những người thuê nhà cho thấy sự phục hồi hai lớp đáng lo ngại, trong đó những người có tiền trước đại dịch sẽ tiếp tục như vậy trong khi những người chịu tác động mạnh sẽ gặp khó khăn hơn nữa".
"Chi phí tăng cường hỗ trợ để giải quyết việc nợ tiền thuê nhà chỉ là một phần nhỏ so với chi phí của đợt giảm thuế trước bạ”.
Tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư Shelter ủng hộ việc JRF chỉ trích quyết định không gia hạn lệnh cấm trục xuất trên tài khoản Twitter của mình. Shelter viết: “Lệnh cấm trục xuất đã là cứu cánh cho những người thuê nhà bị mất việc làm, hoặc thu nhập bị giảm và nợ nần trong đại dịch. Chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa...."
Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: “Kể từ đầu đại dịch, chúng tôi đã thực hiện hành động chưa từng có để hỗ trợ người thuê nhà và giúp họ tiếp tục được ở trong nhà của mình, bao gồm giới thiệu gói hỗ trợ toàn diện trị giá 352 tỷ bảng Anh, giúp ngăn chặn tình trạng nợ tiền thuê nhà ngày càng lan rộng".
"Nhờ sự thành công của chương trình vắc-xin, các hạn chế quốc gia đang dần được nới lỏng và bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp mà chúng tôi đã áp dụng. Người thuê nhà sẽ tiếp tục được hỗ trợ với thời gian thông báo yêu cầu nộp tiền lâu hơn và trợ giúp tài chính hiện tại, chẳng hạn như chính sách tạm nghỉ có hưởng lương, đã được gia hạn cho đến cuối tháng Chín".
"Việc đòi nhà sẽ không được thực hiện nếu một thành viên trong nhà có triệu chứng mắc Covid-19 hoặc đang tự cách ly”.
Viethome (Theo Metro)