Ngôi nhà siêu mỏng ở Anh được rao bán giá hơn 1,3 triệu USD

Trên website của Công ty Bất động sản Winkworth, với trụ sở đặt tại London (Anh) vừa đăng tải thông tin, rao bán ngôi nhà có chiều rộng 1,7m hẹp nhất ở Vương quốc Anh với giá 950.000 bảng Anh (GBP), tương đương 1,31 triệu USD.

bc8a7c89 3d67 4e13 a03f c41575a62549

Ngôi nhà "siêu mỏng" này tọa lạc trên đường Goldhawk, thuộc quận Shepherd's Bush kề trung tâm mua sắm Westfield ở nội ô London. Ngôi nhà có chiều cao 5 tầng gồm 1 tầng ngầm, 3 tầng nổi và tầng thượng là nơi bài trí sân vườn. Còn theo lời ông David Myers, đại diện Hãng Winkworth, thì ngôi nhà nằm giữa một phòng khám đa khoa và một tiệm làm tóc đã đóng cửa vì đại dịch COVID-19. 


"Ngôi nhà nhỏ nhất nước Anh được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, từng là một cửa hàng bán mũ thời trang dưới thời Nữ hoàng Victoria - ông D. Myers cho biết thêm - Với mức giá dao động mỗi mét vuông trong khoảng 920 GBP (1.276 USD), là giá bất động sản có thể chấp nhận được ở khu vực quanh trung tâm thủ đô London. Tuy nhiên, tài sản này chỉ dành cho người độc thân vì thiết kế quá nhỏ, không thuận tiện cho cả hộ gia đình".Ngôi nhà "siêu mỏng" này tọa lạc trên đường Goldhawk, thuộc quận Shepherd's Bush kề trung tâm mua sắm Westfield ở nội ô London. Ngôi nhà có chiều cao 5 tầng gồm 1 tầng ngầm, 3 tầng nổi và tầng thượng là nơi bài trí sân vườn. Còn theo lời ông David Myers, đại diện Hãng Winkworth, thì ngôi nhà nằm giữa một phòng khám đa khoa và một tiệm làm tóc đã đóng cửa vì đại dịch COVID-19.