Người mua nhà lần đầu nhận được ưu đãi mới

Chính sách đảm bảo thế chấp dự kiến sẽ khiến thị trường bất động sản sôi động trở lại trong mùa hè năm nay.

Đối với những căn có giá dưới 600,000 bảng, người mua nhà lần đầu chỉ cần đặt cọc 5% giá trị.

Ông Sunak sẽ trình bày kế hoạch chi tiết vào thứ Tư 3/1. Theo đó, Chính phủ sẽ đem tới cho các bên cho vay sự đảm bảo cần thiết để cung cấp thế chấp cho 95% giá trị nhà còn lại.

27mortagepolicy

Người dân chỉ cần đặt cọc 5% tổng giá trị

Bộ Tài chính cho biết các khoản vay thế chấp với tiền đặc cọc thấp đã "gần như biến mất" vì tác động kinh tế của đại dịch coronavirus.

Thủ tướng Boris Johnson nói: “Tôi muốn thế hệ đi thuê trở thành thế hệ đi mua và những khoản thế chấp lên tới 95% giá trị tài sản sẽ giúp thực hiện lời hứa này”.

“Những người trẻ tuổi không nên cảm thấy họ bị mất cơ hội sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Việc bước trên bậc thang bất động sản sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”.

Chính sách sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng Tư. Khả năng chi trả của người mua sẽ thường xuyên được kiểm tra.

Nguyên mẫu của chính sách này là kế hoạch thế chấp Help to Buy do cựu Tổng thống David Cameron và cựu bộ trưởng Tài chính George Osborne khởi xướng, bắt đầu vào năm 2013 và kéo dài đến tháng 6 năm 2017. Với mục tiêu phục hồi thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Help to Buy đã giúp hơn 100,000 hộ gia đình trên khắp Anh quốc mua được nhà.

Ông Sunak nói: “Sở hữu nhà là giấc mơ của hàng triệu người Anh và chúng tôi muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Tiết kiệm được một khoản đặt cọc lớn thường sẽ rất khó khăn và chúng ta khó kiếm được một khoản vay thế chấp với tiền đặt cọc thấp trong thời gian đại dịch”.

Viethome (Theo Evening Standard)