Bộ trưởng Tài chính “lên kế hoạch kéo dài kỳ giảm thuế trước bạ"

Theo một số nguồn tin, ông Rishi Sunak được cho là có kế hoạch kéo dài đợt giảm thuế trước bạ thêm ba tháng.

Năm ngoái, Bộ Tài chính đã thông báo rằng sau khi kỳ giảm thuế trước bạ kết thúc, họ sẽ tạm thời nâng ngưỡng giá trị bất động sản phải đóng thuế trước bạ từ 125,000 bảng lên 500,000 bảng, áp dụng ở England và Bắc Ireland.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa có đủ điều kiện tài chính để mua nhà trước thời hạn 31/3 và đang lo lắng mình có thể mất thêm 15,000 bảng tiền thuế sau tháng tư. Trong hoàn cảnh đó, nhiều bên đã thúc giục bộ Tài chính kéo dài đợt giảm thuế trước bạ.

Theo Times, ông Sunak sẽ thực hiện yêu cầu trên trong bản chi tiêu ngân sách vào tuần tới.

Một phát ngôn viên của bộ Tài chính cho biết họ không thể đưa ra suy đoán về thuế trước đợt lên kế hoạch tài chính quốc gia năm nay.

24stampdutyholiday

Ông Rishi Sunak

Một báo cáo gần đây của trung tâm Nghiên cứu Chính sách (CPS) cánh hữu tiết lộ đợt giảm thuế đã đẩy doanh số bán nhà lên mức cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007.

Dữ liệu cho thấy sau đợt sụt giảm doanh số ban đầu, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, số lượng giao dịch đã tăng từ 132,090 trong quý 2 lên 225,870 trong quý 3 và 316,300 vào cuối quý 4 - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Theo nghiên cứu của viện chính sách, doanh thu từ thuế trước bạ trong quý 3 đã tăng 27% so với quý 2, từ 1.1 tỷ bảng lên 1.35 tỷ bảng. Con số được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong quý 4 – tỉ lệ thuận với số lượng giao dịch trong khoảng thời gian này.

CPS đang kêu gọi Chính phủ tăng vĩnh viễn ngưỡng phải đóng thuế lên bất động sản có giá trị 500,000 bảng Anh - hành động này sẽ tiêu tốn 3 tỷ bảng - hoặc bỏ hoàn toàn thuế trước bạ.

Ông Jethro Elsden, nhà phân tích dữ liệu của CPS và tác giả của báo cáo, cho biết chấm dứt đợt giảm thuế sẽ giáng một đòn mạnh vào thị trường bất động sản.

Bà Bridget Phillipson, bộ trưởng Tài chính của đảng đối lập, nhận định kế hoạch kéo dài kỳ giảm thuế là “khoản ưu đãi khác cho những người sở hữu nhiều hơn một căn nhà”.

Bà Bridget nói: “Đó không phải chính sách ưu tiên đúng đắn giữa cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất”.

"Ông Sunak nên hành động để bảo vệ tài chính gia đình và đảm bảo nền kinh tế của chúng ta, không phải đem thêm khó khăn cho họ bằng cách tăng thuế trong khi cắt giảm cho các chủ nhà”.

Viethome (Theo Evening Standard)