Bê bối ốp lát nhà cao tầng: Chính phủ chi 3,5 tỷ bảng để giúp đỡ người dân

Chính phủ đã công bố khoản trợ cấp trị giá 3.5 tỷ bảng để khắc phục vụ bê bối ốp lát nhà ở kém chất lượng ảnh hưởng đến các chủ sở hữu căn hộ trên khắp Anh quốc.

Ông Robert Jenrick – bộ trưởng nhà ở, cho biết số tiền này sẽ đảm bảo các chủ sở hữu căn hộ cao tầng "không phải trả  phí" để dỡ bỏ hoặc thay thế các tấm ốp tường. Ông Robert nói thêm rằng người ở các khu nhà thấp hơn sẽ chỉ phải trả dưới 50 bảng một tháng để dỡ bỏ các tấm ốp. Tuy nhiên, một loại thuế mới sẽ được áp dụng đối với nhà ở dân dụng để tài trợ cho kế hoạch này.

Bộ trưởng cũng nhận định nếu chính phủ không hành động, người thuê hoặc mua nhà sẽ phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa: "Điều đó có nguy cơ khiến những người đã làm việc chăm chỉ để mua nhà riêng bị thiệt thòi. Quan trọng hơn, tiến độ đảm bảo an toàn có thể bị ảnh hưởng một cách tiêu cực”.

"Do đó, vào hôm nay (10/2), tôi thay mặt chính phủ thực hiện kế hoạch đặc biệt nhằm đảm bảo rằng người mua căn hộ dân cư cao tầng sẽ không phải trả phí sửa chữa lớp phủ hoặc ốp".

Khoản tài trợ loại bỏ ốp lát chỉ dành cho người sống trong các tòa nhà cao hơn 18 mét. Người mua sống tại các tòa nhà thấp hơn có thể phải vay để chi trả phí sửa chữa.

10cladding

Bên ngoài tòa nhà Grenfell được ốp bằng chất liệu dễ cháy đã khiến ngọn lửa lan rộng

Ông Robert cho biết chính phủ sẽ phát triển “kế hoạch dài hạn” để bảo vệ mọi người dân bị ảnh hưởng.

“Chính sách mới sẽ đảm bảo chúng tôi giải quyết vụ bê bối ốp lát một cách công bằng và hào phóng cho các bên mua nhà”, ông Jenrick nói.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Stephen McPartland trước đây đã lên án chính phủ “không đủ năng lực” khi xử lý vụ bê bối này.

"Rõ ràng là Chính phủ không nắm bắt được tình hình và sự kém cỏi của họ đã gây ra vấn đề này", nghị sĩ Stevenage nói với The Times, “Hàng triệu người có thể phải đứng nhìn tài sản của họ bị hủy hoại và chúng tôi sẽ không chấp nhận việc cho vay -  đây không phải giải pháp mà là sự phản bội đáng hổ thẹn”.

Ngày hôm qua, tài khoản Twitter của chiến dịch National Leasehold viết: “Lại một đêm không ngủ của hàng triệu người. Họ đang lo lắng về những gì ông Robert Jenrick sẽ công bố. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ.

“Robert, ông có cơ hội cứu lấy hàng triệu người. TẤT CẢ họ đều xứng đáng được giúp đỡ. Đừng chỉ giúp một số người còn những người khác thì không”.

Ngày càng có nhiều chỉ trích về cách xử lý của chính phủ Anh trong vụ bê bối ốp lát nhà cửa sau khi tháp Grenfell ở phía tây London cháy rụi vào năm 2017. Ban đầu, ngọn lửa bùng phát do một tủ đông lạnh gặp sự cố và lan nhanh đến một số tầng của tòa tháp. Lớp ốp và cách nhiệt được coi là nguyên nhân chính khiến ngọn lửa lan rộng.

Phiên họp Hạ viện đã nêu rõ tình trạng rất nhiều người, đặc biệt là người thuê nhà, đang gặp bế tắc và phải sống trong “những ngôi nhà không an toàn” trong khi không thể bán nhưng vẫn phải trả tiền sửa chữa. Ước tính có tới 3 triệu người phải rời bỏ những ngôi nhà vô giá trị. 

Đầu tháng này, đảng Lao động đã yêu cầu thành lập một lực lượng quốc gia để điều tra toàn bộ vụ việc. Trong chương trình câu hỏi cho Thủ tướng Chính phủ vào tuần trước, ông Boris Johnson nói: "Chúng tôi đã thống nhất rằng tất cả người mua sẽ không phải trả khoản phí sửa chữa quá lớn cho các vấn đề về an toàn mà họ không gây ra”.

Viethome (Theo Metro)