Giá nhà Anh quốc tăng nhờ phong tỏa

Giá nhà Anh quốc đã tăng 1.2% trong tháng 11, khi người mua muốn có thêm không gian và di chuyển từ thành thị về nông thôn.

Bên cho vay Halifax tiết lộ giá nhà trung bình đã đạt ngưỡng 253,243 bảng vào tháng trước. Con số này cao hơn 1.2% so với tháng 10 và tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

housepriceonlockdown

Nhu cầu mua nhà ở ngoại thành tăng trong thời kỳ đại dịch

Từ tháng 9 đến tháng 11, giá nhà cũng tăng 3.8% so với ba tháng trước đó.

Vào giữa năm nay, kỳ ưu đãi thuế trước bạ được công bố vào tháng Bảy và nhu cầu bị dồn nén do phong tỏa đã thúc đẩy thị trường nhà ở cuối quý 1 đầy khó khăn. Tại thời điểm đó, người dân được khuyến khích hạn chế đi lại, và các hạn chế chỉ được nới lỏng vào tháng Năm.

Russell Galley, giám đốc điều hành của Halifax, nhận định: “Với tỷ lệ phê duyệt thế chấp ở mức cao nhất trong 13 năm trở lại đây, thị trường tiếp tục được định hình bởi mong muốn có thêm không gian và nhu cầu chuyển từ thành thị về khu vực nông thôn. Chúng ta cũng thấy được xu hướng mua nhà để làm việc trong tương lai”.

Đã có một số lo ngại cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể khiến người dân rời xa London. Tuy nhiên, tuần trước tập đoàn xây dựng Berkeley Group đã bác bỏ điều này và tiết lộ rằng công ty đã mua thêm đất ở thủ đô.

Galley của Halifax cho biết: “Thị trường bất động sản đã tỏ ra bền bỉ hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người khi đại dịch bắt đầu, và thực sự nhiều hộ gia đình vẫn tự tin giá sẽ tiếp tục tăng trong năm tới”.

Tuy nhiên, ông Galley cũng cảnh báo: “Môi trường kinh tế tiếp tục chứa đựng thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp dự đoán sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa năm tới và kinh tế Anh quốc dự kiến ​​phải mất vài năm mới có thể thể lấy lại những gì đã mất trong năm 2020 có thể khiến hoạt động của thị trường nhà đất chậm lại trong 12 tháng tới".

Viethome (Theo Evening Standard)