Những ngôi nhà 180,000 bảng  bỗng nhiên mất toàn bộ giá trị

Toàn bộ 13 ngôi nhà ở Odsal, Bradford hiện đã trở nên vô giá trị do bên cung cấp đã không hoàn thiện chúng theo các tiêu chuẩn quy định xây dựng.

180kto03

Khu nhà nằm cạnh một bãi rác cũ vẫn còn thải khí mêtan

Những ngôi nhà, với trị giá mỗi căn lên tới 180.000 bảng, không được lắp màng khí, bất chấp bên cạnh là bãi rác cũ vẫn thải ra hơi mêtan độc hại.

Trước đó, bên cung cấp nhà Sherwood Homes đã nộp đơn xin được giám sát tài chính, để lại những ngôi nhà mới tinh với hàng tấn công việc chưa hoàn thành.

Chris Oliver (34 tuổi) và Steph Oliver (29 tuổi), mua ngôi nhà với ba phòng ngủ với giá 130.000 bảng vào năm 2014. Vào năm nay, khi làm họ thủ tục thế chấp tài sản, họ hoảng hồn khi biết tin ngôi nhà được định giá 0 bảng. 

Xuất hiện trên sóng BBC’s Rip Off Britain, cặp đôi cho biết họ cảm thấy “thất vọng với cách đất nước vận hành”. 

"Có rất nhiều người mà lẽ ra chúng tôi có thể tin tưởng và giúp đỡ chúng tôi. Tuy nhiên, không ai muốn làm việc đó cả”, anh Chris nói.

180kto0

Vợ chồng Oliver

Cặp đôi cho biết họ đã liên hệ với Sherwood Homes nhưng không được.

“Họ không trả lời điện thoại hay email. Chúng tôi đang rất hoảng loạn”, anh Chris nói.

“Mỗi ngôi nhà đều có những vấn đề riêng, nhưng điểm chung là không căn nào đáp ứng quy định xây dựng”, anh Chris bức xúc, “Đường đi chưa được thông qua bởi hội đồng thành phố và không phù hợp với các bản vẽ của kiến trúc sư, rồi đến hệ thống thoát nước ... tất cả chỉ là một mớ hỗn độn".

Adeel Azfal (27 tuổi), sống với bạn đời và con gái Anya, hai tuổi, mua một căn với giá 175.000 bảng vào tháng 6 năm 2016. Hiện họ nợ 150.000 bảng thế chấp. 

180kto02

Anh Azfal và con gái

"Chúng tôi là một gia đình trẻ. Tôi là lao động duy nhất trong nhà không làm việc, vì vậy tôi đã làm việc rất nhiều để có được nơi mà chúng tôi nghĩ sẽ ở cả đời. Chúng tôi rất sốc khi biết căn nhà này chẳng có giá trị gì cả", anh Adeel nói.

Cư dân thứ ba, Hamid Khan, là một cựu nhân viên hội đồng Bradford, đã mua nhà ở đây với giá 180.000 bảng năm 2016. Ông cho biết mình phải dỡ cả sàn nhà ra chỉ để xác minh xem việc xây dựng đã được hoàn thành hay chưa.

“Việc này rất vô lý. Khu đất nằm cạnh bãi rác và họ không thể lắp đặt màng khí đúng cách.Tôi chưa nghe thấy chuyện này bao giờ", ông Khan nói.

Gia đình Oliver và ông Azfal đều đã phàn nàn với các luật sư trung gian giữa họ và Sherwood Homes. Tuy nhiên, các luật sư phủ nhận bất kỳ sơ suất nào và chỉ đồng ý tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng. Ông Khan đã đưa vấn đề của mình lên Legal Ombudsman.

Người phát ngôn của hội đồng Bradford cho biết: "Chúng tôi biết một số cư dân đã thực hiện thành công các vụ kiện pháp lý chống lại các cơ quan làm việc cho Sherwood Homes để yêu cầu khắc phục một số vấn đề. Hội đồng thành phố khuyến khích các cư dân khích làm điều tương tự”.

Viethome (Theo Metro)