Lệnh cấm đòi lại nhà hết hiệu lực, hàng nghìn người có thể rơi vào cảnh vô gia cư

Lệnh cấm đòi lại nhà hết hiệu lực từ thứ 2 (21/9) vừa rồi có thể khiến hàng nghìn người không có nơi ở trong mùa đông tới.

Lệnh cấm đòi nhà là đạo luật bảo vệ người thuê nhà nhận được thông báo đòi lại nhà ở Anh và xứ Wales trong vòng sáu tháng qua. Tuy nhiên, từ đầu tuần này chủ nhà có thể đuổi người thuê nếu họ không trả tiền.

PRC 165617374

Kể từ tuần này, chủ nhà có thể đuổi người thuê nếu họ không trả tiền

Nhóm hoạt động Generation Rent cho biết có khoảng 55.000 hộ gia đình ở Anh, nhận được thông báo từ tháng 3 đến tháng 8, hiện không được bảo vệ bởi lệnh cấm và cần được trợ giúp thêm.

Đảng Lao động đã kêu gọi Chính phủ tăng cường hỗ trợ và cảnh báo về một cuộc khủng hoảng người vô gia cư vào mùa đông năm nay.

Polly Neate, Giám đốc điều hành của Trung tâm Shelter, nhận định những người thuê nhà nhận được thông báo trước tháng 8 có thể bị đuổi đi từ thứ Hai, trong khi đối với chưa nộp tiền nhà sau tháng "các biện pháp chỉ trì hoãn nguy cơ mất nhà cửa”.

Một người thuê nhà giấu tên ở Warwickshire cho biết chủ nhà gửi thông báo ngày 2 tháng 4, yêu cầu cô chuyển đi trước ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, người phụ nữ  24 tuổi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nhà mới do cô là người thuê nhà được hưởng ưu đãi thất nghiệp.

Cô cho biết đã tìm thấy một ngôi nhà nhưng chỉ có thể chuyển đến vào tháng 11. Vì vậy, chủ nhà hiện tại có hơn một tháng để nộp đơn lên tòa yêu cầu cô phải dọn đi.

“Tôi sẽ ở lại. Tôi không muốn trở thành người vô gia cư ... nhưng tôi phải chịu rất nhiều án phí. Tòa án cũng có thể yêu cầu tôi rời đi trong vòng hai tuần’, người phụ nữ cho biết.

Hiệp hội Đại diện Chính phủ tại Địa phương (LGA) bày tỏ lo ngại việc chấm dứt lệnh cấm sẽ “làm gia tăng tình trạng vô gia cư”.

Hiệp hội Chủ Nhà Cho Thuê Quốc gia (NRLA) cũng khẳng định Anh quốc cần bắt đầu giải quyết “các trường hợp nghiêm trọng nhất”, bao gồm người thuê nhà không chấp hành giãn cách xã hội, bạo lực gia đình hoặc nợ tiền thuê nhà vì những lí do “không liên quan đến Covid-19”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích chủ nhà thương lượng với người thuê. Hai bên cũng nên tham khảo các hướng dẫn của chúng tôi”, Ben Beadle, Giám đốc điều hành NRLA nói.

Ông Beadle kêu gọi Chính phủ học tập mô hình tại Scotland và xứ Wales, tung ra gói hỗ trợ tài chính với giá trị lớn hơn nhằm giúp người thuê nhanh chóng thanh toán nợ tiền nhà tích tụ kể từ khi phong tỏa.

"Các bộ trưởng cũng cần giải quyết khó khăn mà chủ nhà không sống tại căn hộ mà họ cho thuê. ‘Thông báo sáu tháng’, trong những trường hợp này, khiến người chủ không thể tiếp cận nhà riêng của họ, và bất đắc dĩ trở thành vô gia cư”, ông Beadle giải thích.

Phát ngôn viên của chính phủ cho biết họ đã đưa ra những biện pháp chưa từng có nhằm hỗ trợ người thuê nhà bằng cách cấm việc đòi lại nhà trong sáu tháng, giúp doanh nghiệp trả lương và trợ cấp cho những người gặp khó khăn.

"Với mục đích giúp người dân có nhà ở trong mùa đông tới, chúng tôi đã thay đổi luật, yêu cầu chủ nhà phải thông báo cho người thuê 6 tháng trước khi đòi lại nhà”, người đại diện của Chính phủ cho biết, “Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết lập quỹ phúc lợi trị giá gần 9,3 tỷ bảng và tăng tỷ lệ Trợ cấp Nhà ở Địa phương lên 30% giá thuê thấp nhất trên thị trường”.

Viethome (Theo Metro)