Người dân London chuyển đi đâu khi giá nhà đất thủ đô tăng cao?

Nghe có vẻ khó tin nhưng nhiều người thực sự muốn rời London và sống ở nơi khác.

Ngay lúc này có thể bạn đang thắc mắc “Tại sao người ta không muốn sống tại thành phố tuyệt vời nhất thế giới?” Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời.

Một lượng lớn người dân rời đi mỗi năm. Nếu bạn đã xem những bộ phim như Escape to Country hoặc Location, Location, Location, bạn có thể nghĩ  rằng khi họ sẽ chuyển đến một nơi “đồng không mông quạnh” nào đấy đầy dê nhưng không có nổi một cửa hàng  Paddy Power trong vòng 50 dặm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã hé lộ một xu hướng đáng ngạc nhiên.

Khi chọn nơi ở mới, những người chuyển đi ưu tiên khoảng cách tới London và giá cả thay vì sở thích của họ. Vì vậy, phần lớn trong số họ đều tìm đến Thurrock, khu vực không hào nhoáng nằm ngay bên kia Essex.

Mặc dù Thurrock thiếu các danh lam thắng cảnh để thu hút khách du lịch, người ta lại tìm được nhà ở với giá phải chăng và hơn nữa, họ có thể dễ dàng đi tới London.

Mạng lưới giao thông ở đây rất tuyệt vời: tuyến xe buýt M25 xuyên suốt khu vực và tàu từ Grays đến Phố Fenchurch chỉ mất hơn 30 phút. Việc mua sắm cũng rất tiện vì đây là nơi có Trung tâm Mua sắm Lakeside.

Tiếp theo trong danh sách những nơi mà người dân London hay chuyển đến là Dartford, ở Kent. Giống Thurrock, giao thông tại Dartford rất thuận tiện, nhà rẻ hơn những căn Đông Nam London và trung tâm mua sắm Bluewater giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng.

darford và Thurrock

Hai điểm đến hàng đầu - Thurrock và Dartford – nằm về hai phía của giao lộ Dartford

Cũng nằm trong top 10 là thị trấn Slough, ngay sát rìa Tây London, ở Berkshire, và khu tự quản Hertsmere bao gồm các thị trấn Borehamwood và Potters Bar, ở Hertfordshire ngoại ô Bắc London.

Các ưu điểm tương tự cũng có ở đây - nhà ở rẻ hơn và kết nối giao thông tốt cho người đi làm.

Vì vậy, chúng tôi kết luận rằng nhiều người rời London không phải vì họ muốn vậy, mà do họ muốn tìm nhà ở rẻ hơn trong khi trong khi vẫn có thể dễ dàng đi tới London huy hoàng.

Một số thành phố lớn cũng nằm trong top 10 như Manchester, Nottingham và Leeds.

Có bao nhiêu người đang rời London?

Các trang web bất động sản cho biết nhu cầu tìm nhà ngoài London đã tăng mạnh kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Chúng ta cũng ghi nhận số lượng người rời London cao nhất trong vòng chín năm qua. Chỉ tính riêng nửa đầu năm nay, 349.296 người đã rời đi trong khi số người chuyển đến là 255.304.

Theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia, dân số London đã giảm đi 93.992 người - tương đương 258 người mỗi ngày. Con số này ít hơn so với 103.230 người năm 2018 và 106.608 người năm 2017, nhưng gấp đôi mức 40.352 người trong năm 2011, khi báo cáo bắt đầu được thực hiện.

Hầu hết những người chuyển đi đều chọn những nơi gần London. Tuy nhiên trong tương lai, việc này có thể không còn là ưu tiên hàng đầu khi càng ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà hơn.

Về giá cả, tính đến tháng 3 (số liệu mới nhất), một ngôi nhà có giá khoảng 311.948 bảng ở Essex và 296.830 bảng ở Kent – rẻ hơn hẳn so với 486.000 bảng ở London.

Maldon

Thị trấn xinh đẹp Maldon thuộc Essex – nơi ngày càng nhiều người London chuyển đến

Các vùng nông thôn cũng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều người - với Somerset và Cumbria chứng kiến ​​số lượng kỷ lục người London chuyển đến. Trang web bất động sản Rightmove cho biết nhu cầu nhà ở nông thôn của cư dân thành phố tìm đã tăng 126% trong tháng 6 và tháng 7 năm nay, trong khi số lượng tìm nhà ở thị trấn tăng 68%.

Một năm trước, cũng trong khoảng thời gian này, 55% người dân London muốn ở tại thủ đô. Tuy nhiên đến nay, con số này giảm còn 46%.

Miles Shipside, chuyên gia bất động sản của Rightmove cho biết sức hấp dẫn của lối sống mới yên tĩnh hơn tại một vùng nông thôn xinh đẹp với không gian thoáng đãng đã khiến nhiều người dân thành phố quyết định chuyển đi.  Theo ông xu hướng này bắt đầu ngay từ đầu tháng 4 vừa qua. “Tuy ngày càng làm việc tại nhà nhiều hơn, người dân vẫn muốn chọn các địa điểm gần nơi làm việc”, ông Shipside nói.

10 địa điểm nhiều người London chuyển đến nhất tính từ tháng 6/2019:

1. Thurrock - 6.246 người London chuyển đến

2. Dartford - 5.727 người

3. Bristol - 5.483 người

4. Rừng Epping - 4.918 người

5. Manchester - 4.769 người

6. Coventry - 4.490 người

7. Leeds - 4.357 người

8. Nottingham - 4.217 người

9. Hertsmere - 4.092 người

10. Slough - 3.855 người

Viethome (Theo MyLondon)