Cần đặt cọc lên tới £40,000 cho những người mua nhà lần đầu

Một khoản đặt cọc trung bình cho những người trẻ - lần đầu tiên - muốn sở hữu ngôi nhà của riêng họ đã tăng lên gấp hai lần so với mức thu nhập bình quân của họ.

dat coc qua cao cho nhung nguoi mua nha lan dau tai Anh
Đảng Lao động mới đây đã công bố nghiên cứu của họ cho thấy lượng người trẻ sở hữu nhà riêng của họ đã giản một phần năm kể từ 2010.
Khoản đặt cọc 20% cho người mua nhà lần đầu tại Anh hiện nay đang tương đương với khoảng £42,500, một số tiền không hề nhỏ.

Đảng Lao Động đã cảnh báo rằng các dự án khuyến khích nhà ở của Chính phủ sẽ giúp ích rất ít trong cuộc chống khủng hoảng vì đến năm 2020, những người trẻ sẽ cần một khoản thu nhập lên tới £50,000 và một khoản tiền cọc khoảng £40,000.

Bộ trưởng John Healey nói: “Sau năm năm kể từ thất bại của các Bộ trưởng đảng Bảo thủ, sẽ là khó khăn hơn bao giờ hết cho những người trẻ tuổi muốn mua một căn hộ cho riêng mình. Hành động của Chính phủ lên cơn khủng hoảng giá nhà lần này thật sự chẳng thấm vào đâu”

“Nếu bạn là một người trẻ hoặc gia đình bạn chỉ có một mức thu nhập bình thường thì việc sở hữu một ngôi nhà riêng càng lúc càng trở nên xa tầm với trong khi các giải pháp của Chính phủ thì chẳng giúp ích được gì cả”

“Như những gì ngài Thủ tướng đã phát biểu trong tổng kết tài chính cuối tuần qua, với việc cắt giảm đầu tư nhà ở và nhà giá rẻ, ông ta không sẵn sàng giúp đỡ những người trẻ trong cuộc khủng hoảng về sự tăng giá nhà ở này”

VietHome (Theo Press Association)