500,000 người đối mặt với nguy cơ không có chỗ ở

Modern-A-House-17

Số liệu chính thức cho thấy có gần nửa triệu người đang có khả năng bị mất nơi cư trú bởi chi phí nhà ở tăng quá nhanh.

Từ tháng Mười năm 2013 tới tháng Chín năm 2014 đã có 204,689  lệnh tịch thu được gửi tới các bất động sản cho thuê hay cầm cố ở Anh. Con số này tương ứng với việc có khoảng 474,500 người phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất mỗi năm.

Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Shelter Campbell Robb cho hay: ‘Chi phí nhà ở cao chọc trời đang làm cho việc giữ được nơi cư trú ngày càng khó khăn hơn cho nhiều gia đình. Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ hoảng hốt thế nào khi đột nhiên nhận được thông báo bạn có thể bị mất nơi ở của mình - thật không may, đây lại là thực tế của hàng ngàn người mỗi tuần.'

Dữ liệu của Shelter cũng tiết lộ là hơn 11,000 người thuê nhà đã bị trục xuất trong khoảng thời gian từ tháng Bảy tới tháng Chín - đây là mức cao nhất được ghi nhận.

Ông Robb thêm vào: "Những gia đình gặp khó khăn với giá thuê nhà cao thường phải giảm chi tiêu cho những đồ thiết yếu, thậm chí là bỏ bữa để có thể giữ một mái nhà cho con họ."

Bộ trưởng Bộ nhà đất Brandon Lewis cho biết tình hình đang dần khả quan hơn và có thể giá nhà sẽ còn giảm nữa nhờ các nỗ lực giải quyết thâm hụt của chính phủ.

(Theo Metro)