Chủ nhà bị phạt vì xây nhà thấp khiến người thuê phải bò vào

flat

Một chủ cho thuê nhà đã bị phát hơn 3 nghìn bảng vì xây nhà khiến người thuê phải bò vào.

Vị chủ nhà này tên là Yaakov Marom, ông này bị phạt 3040 bảng vì cho thuê phòng gác mái trong căn hộ ở Hendon.

Căn gác xép này có một cửa vào rất nhỏ, nó thấp tới nỗi người thuê sẽ không thể đứng thẳng khi đi vào. Chiều cao của cửa ra vào và trần nhà chỉ là 0,7m và 1,2m.

Nhân viên ban Sức khỏe Môi trường từ Hội đồng Barnet đã bày tỏ quan ngại trước nguy hiểm của người ở trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Marom, từ Sunningfields Road, Hendon, đã bị kết án không tuân thủ quy định cấm cho người ở tầng gác xép được hội đồng đề ra từ ngày 5/8. Ông này được yêu cầu trả phí phạt 1500 bảng, 1420 bảng chi phí pháp luật và 120 phí bồi thường nạn nhân.

Được biết ông này đã được yêu cầu ngừng cho thuê gác xép từ tháng 2/2012. Song tháng 9 năm ngoái, nhà chức trách phát hiện ông này vẫn cho thuê căn gác với giá 420 bảng/tháng.

(Theo Standard)