Anh vào tối ngày 19/4 ghi nhận thêm 596 ca tử vong vì nCoV trong 120.067 ca nhiễm, mức tăng thấp nhất trong vòng hai tuần qua.
Theo Bộ Y tế Anh, trong số những người nhập viện vì dương tính nCoV, 16.060 người đã tử vong, tăng 596 ca, từ 15.464 ca vào hôm qua. Số ca nhiễm hiện là 120.067, tăng 5.850 trường hợp. Anh tiếp tục là vùng dịch chết chóc thứ năm trên thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Pháp.
- Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove cho hay ông tự tin rằng chính phủ sẽ đạt khả năng xét nghiệm 100.000 người mỗi ngày vào cuối tháng 4.
- Vào ngày 16-04, Anh đã khai trương bệnh viện dã chiến thứ hai điều trị COVID-19 tại Birmingham. Bệnh viện Nightingale với 500 giường bệnh và có thể tăng lên tới 1.500 giường, đã được lập ngay bên trong Trung tâm triển lãm quốc gia (NEC) trong vỏn vẹn 8 ngày.
Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân đang hồi phục sau khi mắc COVID-19, qua đó giảm tải cho các bệnh viện khác để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng. Phát biểu trực tuyến với khoảng 50 nhân viên y tế và quân đội, Hoàng tử William, người khai trương bệnh viện, đã ca ngợi sự tận tụy của các bác sĩ và y tá đang ở tuyến đầu chống dịch.
Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai trong số 7 mô hình bệnh viện dã chiến đang được lập trên khắp nước Anh để đối phó với đại dịch COVID-19
- Lệnh phong tỏa khiến lượng người dân ra ngoài mua sắm giảm 83%. Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) ngày 20/4 cho biết số người dân Vương quốc Anh đi ra ngoài mua sắm đã giảm 83% kể từ khi chính phủ nước này yêu cầu đóng cửa các cửa hàng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu hồi tháng 3/2020.
Tuần trước, các chuyên gia dự báo cho rằng kinh tế Anh có thể giảm 35% trong quý 2/2020 nếu nước này tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa trong 3 tháng tới.
Trong khi đó, trang web về bất động sản Rightmove của Anh cho biết không thể cung cấp số liệu nhà đất chính xác do sự giảm mạnh số nhà mới được đăng ký bán.
Lượng truy cập trang web của Rightmove đã giảm khoảng 40% kể từ khi Anh áp dụng lệnh phong tỏa song đã bắt đầu hồi phục nhẹ trong tuần qua.
- Chính phủ mở rộng diện xét nghiệm: Ngày 17/4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đã tăng diện đối tượng đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19, trong đó có cảnh sát, lính cứu hỏa, quản giáo, viên chức chính quyền ở những địa phương trọng yếu, nhân viên tư pháp...
- Tại London, giới chức thành phố đã thông báo các biện pháp mới nhằm bảo vệ tài xế xe buýt trước nguy cơ mắc COVID-19 sau khi 20 tài xế xe buýt của thành phố đã tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này.
Trong số các biện pháp này có đóng cửa trước xe buýt buộc hành khách lên hoặc xuống xe sẽ phải dùng cửa giữa. Hành khách không được ngồi ở hàng ghế đầu xe buýt gần chỗ lái xe nhất và sau vị trí ngồi của lái xe có một tấm che trong suốt bảo vệ.
Số lượng hành khách đi xe buýt tại London đã giảm khoảng 85% kể từ khi Anh áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc hồi tháng trước.
Tuy nhiên, dịch vụ xe buýt và tàu điện vẫn hoạt động phục vụ người lao động trong những ngành chủ chốt. Ngoài 20 tài xế xe buýt tử vong do COVID-19, 4 nhân viên tàu điện và tàu điện ngầm ở London cũng qua đời vì căn bệnh này.
Theo Sky/Metro