Người đàn ông phải kiếm gấp 5,000 bảng trong 10 ngày để gia hạn visa

Anh Nurideen cho biết mình chỉ có chưa đầy hai tuần để kiếm đủ tiền xin thị thực ở lại Anh quốc, nếu không có thể bị buộc phải bỏ vợ và hai cô con gái nhỏ ở lại.

Nurideen Bashir - 37 tuổi, một nhạc sĩ từ Washington DC, cho biết đến ngày 19 tháng 2, anh phải quyên góp "hơn 5.000 bảng" cho tất cả các chi phí xin thị thực cho vợ / chồng để có thể ở lại Southall với gia đình.

Nurideen di chuyển giữa London và Hoa Kỳ kể từ khi gặp vợ là chị Fahima - 31 tuổi, hơn 13 năm trước trên Myspace. Anh Nurideen chỉ được ở lại London trong thời gian ngắn do hạn chế về thị thực và cặp đôi đã trải qua khoảng thời gian dài xa nhau.

Anh Nurideen giải thích: “Mọi việc trở thành kiểu đi rồi về”, Nurideen giải thích - kể từ khi có đứa con đầu lòng, họ hầu như phải sống xa nhau, ở Mỹ và Anh trong khi quyết định nơi ở để 2 con gái là bé Layan - sáu tuổi và bé Isra một tuổi, ổn định cuộc sống.

Người cha cho biết: "Tôi muốn gắn bó với các con mình nhiều nhất có thể", trước đây anh đã phải xa các con gái trong 6 tháng. "Việc này rất khó khăn, đứa nhỏ còn chưa biết gì. Tuy nhiên, tôi phải bỏ mặc đứa lớn đang khóc trên đường tới sân bay. Con bé đã viết thư bảo tôi đừng đi. Việc đó rất đau lòng”.

14nurideenGia đình anh Nurideen và chị Fahima

Tuy nhiên, hiện anh Nurideen phải đối mặt với một vấn đề khác: "Họ bắt đầu thắc mắc nếu bạn đi lại liên tục”. Anh Nurideen tuyên bố lực lượng biên phòng ngày càng quan tâm về tình trạng cư trú của anh: "Tôi bị lực lượng biên phòng tra hỏi mỗi khi đến Anh”.

Nurideen cho biết anh cần huy động tiền để xin thị thực theo diện hôn thê, vì không thể tiếp tục ở lại Anh bằng giấy phép du lịch sáu tháng.

Một luật sư nhập cư thông báo Nurideen cần nộp hơn 5,000 bảng cho VISA nhập cư trong 2-3 tuần tới để ở lại với gia đình, hoặc "lần tới Anh tiếp theo, tôi có thể bị từ chối nhập cảnh."

Bộ Nội vụ tuyên bố lệ phí thị thực được đặt ở mức "giúp cung cấp các nguồn lực cần thiết để vận hành hệ thống biên giới, nhập cư và quốc tịch".

Mặc dù lệ phí nhập cảnh là 1,523 bảng cho người theo diện có vợ hoặc chồng là công dân Anh quốc, người nộp đơn vẫn phải trả phụ phí Y tế Nhập cư - lên đến hơn 1,500 bảng.

Anh Nurideen cho biết mình cũng cần đóng phí luật sư "1.000 bảng", cộng với phí ưu tiên "800 bảng", phí đặt hẹn xin thị thực và các "phí khác".

Năm 2019, gia đình anh quyết định sống ở London và Nurideen bắt đầu xin thị thực hôn thê. Nhưng trong vòng vài tháng kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu, "mọi thứ đóng cửa" và chị Fahima mất công việc bảo mẫu trông trẻ tư trước và sau giờ học.

Khi tình hình tài chính của gia đình ngày càng khó khăn, ước mơ sống chung nhanh chóng tan vỡ. Nurideen có làm việc tại nhà trong thời gian phong tỏa tuy nhiên gia đình vẫn phần lớn dựa vào tiền tiết kiệm.

Anh Nurideen nói: "Chúng tôi không thể chứng minh thu nhập trong thời gian nộp đơn xin thị thực và không có luật sư". Mục tiêu của anh ấy là ở lại Vương quốc Anh vĩnh viễn, và lý tưởng nhất là nhập tịch ngay khi đủ điều kiện.

14nurideenNurideen hiện đang huy động tiền càng nhanh càng tốt và đã thiết lập một trang GoFundMe

Nurideen bày tỏ sự thất vọng vì phí thị thực đắt, và cần phải gia hạn sau hai năm rưỡi trong quy trình "cũng khắt khe và đòi hỏi nhiều như việc xin thị thực ban đầu”.

Gia hạn thị thực cho vợ / chồng ở Vương quốc cho phép người nộp đơn tiếp tục lưu trú cho đến khi nộp đơn xin ở lại vô thời hạn (ILR) sau năm năm và trở thành công dân Anh.

Để đủ điều kiện cho thị thực ban đầu, người nộp đơn phải nộp lệ phí; giấy đăng ký kết hôn; bằng chứng một trong hai vợ chồng có quốc tịch Anh hoặc là người theo diện định cư; 12 tháng bảng lương và thư từ chủ lao động của "vợ/chồng bảo trợ".

Đây là điều kiện chứng minh yêu cầu thu nhập tối thiểu là 18,600 bảng (sẽ tăng lên nếu có trẻ em phụ thuộc trong đơn đăng ký); bằng chứng người nộp đơn có thể nói tiếng Anh; và bằng chứng về chỗ ở thích hợp cho người nộp đơn và vợ/chồng, theo đó nơi ở không chật chội và đáp ứng các quy định về sức khỏe cộng đồng.

Anh Nurideen và chị Fahima cũng phải xuất trình bằng chứng về cuộc hôn nhân của họ, bao gồm các tài liệu như thư từ và tin nhắn - một quá trình "xâm phạm riêng tư hơn những gì bạn có thể mong đợi".

Anh Nurideen: "Chắc chắn phải có một cách dễ dàng hơn nhiều. Tôi ước nó đơn giản như làm bài kiểm tra quan hệ cha con và tôi có thể vượt qua chuyện này. Tôi muốn ở đây hơn bất cứ nơi nào khác".

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Bộ Nội vụ không thể xem xét đơn đăng ký cho đến khi đơn được hoàn thành. Sau khi được nộp, tất cả các đơn đều được xem xét cẩn thận tùy theo hoàn cảnh cá nhân của người nộp đơn, trên cơ sở bằng chứng được cung cấp và tuân theo Quy tắc Nhập cư".

"Thu nhập từ phí đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng điều hành hệ thống biên giới và di cư bền vững, giảm thiểu gánh nặng cho người đóng thuế”.

Viethome (Theo My London)