Người nhập cư tự nguyện rời UK có thể quay trở lại sau 2-5 năm

Vào ngày 1/5/2024, một người xin tị nạn thất bại ở UK đã tự nguyện lên chuyến bay đi Rwanda. Anh này không bị trục xuất, mà anh đi Rwanda theo chính sách trao trả tự nguyện "assisted voluntary returns".

Chính sách này ra đời vào năm 1999 và đã có hàng chục ngàn người tự nguyện rời khỏi UK theo cách này khi họ không được cấp visa ở lại. Những người này sẽ được tặng tiền hỗ trợ trước khi rời khỏi UK. Khoản tiền 3,000 bảng này nằm trong một chiếc thẻ thanh toán và họ chỉ có thể sử dụng ở đất nước mà họ sẽ tới/quay về.

Nếu nhận số tiền này, đồng nghĩa người nhập cư chỉ được phép quay trở lại Anh và tái xin tị nạn sau 5 năm. Những ai tự nguyện rời khỏi UK mà không lấy tiền thì sẽ được quay trở lại sau 2 năm.

Assisted Voluntary Returns
Sau 2 - 5 năm, bạn có thể quay trở lại Anh.

Sự khác biệt giữa tự nguyện và bị ép buộc

Chính sách tự nguyện

- Người xin tị nạn chỉ được cấp hỗ trợ tài chính nếu họ tự nguyện rời khỏi UK. 

- Họ sẽ được cho 3,000 bảng nếu đi tới một nước "đang phát triển". Hỗ trợ này được cấp cho người có vấn đề y tế, nạn nhân nô lệ hiện đại, người vô gia cư, người dưới 18 tuổi và đi một mình, hoặc gia đình đi chung với nhau...

- Nếu họ được cấp tiền hoặc chuyến bay của họ được chính phủ Anh trả tiền, thì họ có thể quay trở lại UK sau 5 năm.

- Nếu quốc gia bạn tới không thuộc diện nước đang phát triển, thì bạn sẽ hiếm khi được cấp hỗ trợ tài chính. Nhưng kể cả như vậy, bạn vẫn có thể nộp đơn xin £1,500 nếu có lý do chính đáng. Kể cả khi đó là quốc gia thuộc khối EEA hay các nước bị gạch tên khỏi chính sách "assisted returns scheme", thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ xin đến đó và xin tiền.

- Nếu bạn nhận tiền để tự nguyện rời khỏi UK, thì sau này khi quay lại UK (và lại tình nguyện rời đi) bạn sẽ không được nhận khoản hỗ trợ tài chính này nữa, nhưng chính phủ Anh vẫn sẽ trả tiền vé máy bay và các chi phí khác.

Bị buộc trục xuất

- Người bị buộc trục xuất thường là các đối tượng phạm tội, đối tượng lừa đảo hoặc người ở quá hạn visa.

- Bạn sẽ không được hỗ trợ tài chính.

- Chỉ được quay trở lại UK sau 10 năm, và phải nộp hồ sơ cho Bộ Nội Vụ để xét duyệt visa.

- Lệnh cấm quay trở lại UK có thể được dở bỏ nếu bạn bị tù dưới 4 năm, hay bạn kháng cáo thành công theo Điều 8 Công ước Nhân quyền châu Âu. Điều này nói rằng một người "có quyền được tôn trọng cuộc sống riêng, cuộc sống gia đình, mái ấm gia đình và thư tín".

- Chính phủ Anh thường phải chi ra 150,000 bảng để trục xuất 1 người.

Phóng viên Yahoo News đã trao đổi với Bộ Nội Vụ, và được xác nhận rằng chính sách trao trả tự nguyện "assisted voluntary returns" cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp tự nguyện đến Rwanda. 

Tìm hiểu thêm tại đây https://www.gov.uk/return-home-voluntarily

Viethome (theo Yahoo News)