Bên khí tượng công bố chính xác ngày tuyết rơi xuống UK

Năm nay tuyết dường như sẽ đến sớm hơn thường lệ. Cơ quan khí tượng Met Office dự báo thời tiết sẽ tiếp tục xấu đi trên toàn quốc, nhiệt độ có thể giảm xuống 10 độ C với cảnh báo có tuyết. 

Các chuyên gia cho rằng tuyết sẽ rơi nhẹ vào thời điểm chuyển giao giữa tháng 10 và 11, cụ thể là ngày 31/10. Các vùng miền núi ở Scotland, các vùng cao ở bắc England và bắc Wales sẽ có tuyết rơi sớm nhất. Những vùng thấp hơn sẽ chưa nhìn thấy tuyết. Mọi năm cũng tương tự. 

Nhiệt độ ở Kent sẽ xuống thấp dưới 10 độ C, vào thời điểm rực rỡ nhất của mùa thu. Thời tiết trở nên bất ổn và khó đoán trên khắp nước Anh. Nhiều nơi có mưa lớn kéo dài, đan xen những lúc trời quang đãng. 

Gió lớn cũng xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở vùng duyên hải. Nhiệt độ thấp hơn mức trung bình. Vào nửa cuối mùa thu thời tiết sẽ khô ráo và ổn định hơn ở miền Nam UK, thỉnh thoảng có mưa. Ở miền Bắc, thời tiết nhiều mưa kèm gió lớn. Nhiệt độ sẽ tăng lên mức trung bình ở hầu hết cá các khu vực. 

tuyet roi o cannes
Người dân rất mong nhìn thấy tuyết.

Anh quốc sẽ gần như không còn tuyết rơi vào cuối thế kỷ 21

Nhóm khí tượng Met Office cho biết tuyết sẽ gần như biến mất trên phần lớn Anh quốc vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu chi tiết của Met Office cảnh báo người dân Anh sẽ không thể tham gia các hoạt động truyền thống trong mùa đông như bóng tuyết, trượt tuyết và xây người tuyết nếu lượng khí thải toàn cầu không giảm. Chúng ta cũng sẽ có mùa đông ấm và ẩm ướt hơn trong khi mùa hè nóng hơn, khô hơn và thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Nghiên cứu này đã được trình chiếu trên chương trình BBC Panorama vào ngày 7/12/2020 – dự báo trong vòng 20 năm nữa, phần lớn miền nam England sẽ không còn ghi nhận những ngày có nhiệt độ ở mức đóng băng hoặc thấp hơn.

Met Office nhấn mạnh nhiệt độ sẽ thay đổi theo từng năm và một số giai đoạn sẽ trở nên lạnh hoặc nóng hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục, đến năm 2080, chỉ những vùng phía bắc Scotland và những vùng cao mới có tuyết.

Kết quả nghiên cứu dựa trên giả định lượng khí thải toàn cầu tiếp tục tăng. Nếu lượng khí thải toàn cầu giảm, nhiệt độ trung bình tại Anh quốc vẫn sẽ tăng, nhưng ở mức thấp hơn.

Met Office cũng dự báo mùa hè sẽ nóng và khô hơn, nhưng sự thay đổi ở từng khu vực sẽ khác nhau. Tiến sĩ Lizzie Kendon, thuộc Met Office, nói: "Chúng tôi cho rằng vào cuối thế kỷ này, phần lớn tuyết sẽ biến mất hoàn toàn ngoại trừ ở những vùng cao nhất. Nhìn chung, mùa đông ấm hơn với độ ẩm tăng trong khi mùa hè nóng và khô hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, với tần số và cường độ cao hơn”.

Tiến sĩ Kendon cũng cho biết vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ vượt quá 30°C (86°F) trong hai ngày liên tiếp sẽ xảy ra nhiều gấp 16 lần so với mức trung bình từ năm 1981 đến năm 2000. Theo phân tích mới của Met Office, tăng lượng khí thải có thể khiến nhiệt độ trung bình cao nhất ở Hayes, phía tây London, lên tới 40°C (104°F) trong những năm tới.

Ngoài ra, lượng mưa trung bình mùa đông có thể tăng thêm 1/3 trừ khi chúng ta nhanh chóng đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, tuy nhiên Met Office không loại trừ khả năng lượng mưa sẽ giảm.

Viethome (theo Kentlive)