England công bố danh sách các quốc gia du lịch an toàn

Chính phủ đã công bố danh sách đầy đủ các quốc gia người dân có thể tới du lịch nhưng không phải cách ly khi trở về.

Chỉ có 12 quốc gia lọt vào danh sách xanh khi các bộ trưởng họp vào sáng sớm hôm qua 7/5 để ký kết sử dụng hệ thống phân cấp sử dụng màu “đèn giao thông”.

Bồ Đào Nha, bao gồm cả Azores và Madeira, là khu vực lớn nhất người dân có thể tới du lịch từ ngày 17 tháng 5.

Dù Úc, New Zealand hoặc Singapore cũng nằm trong danh sách, các quốc gia này đang chủ động “đóng cửa” với du khách từ Anh.

Scotland, Wales và Bắc Ireland chưa cho biết khi nào họ có thể nới lỏng các quy tắc di chuyển nghiêm ngặt hiện nay.

Hiện tại, người dân England bị phạt tiền khi du lịch ở nước ngoài và phải có lý do chính đáng để xin xuất cảnh.

Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps đã tiết lộ các chi tiết các quy tắc đi lại mới trong cuộc họp báo trên phố Downing. Ông Shapps cho biết động thái hiện tại là “dự kiến” vì chính phủ vẫn “lo ngại Covid sẽ bùng phát trở lại".

8travel

Hệ thống phân cấp mới có hiệu lực vào giữa tháng 5

Bộ trưởng nói: “Chúng ta đã cố gắng xây dựng pháo đài chống Covid ở Anh".

“Nhưng vi-rút vẫn còn phổ biến ở các nơi khác trên thế giới, đáng chú ý nhất là Ấn Độ vào thời điểm hiện tại".

Bộ trưởng tiết lộ hầu hết các quốc gia sẽ được đưa vào danh sách màu vàng, theo đó người trở về Anh phải tự cách ly trong 10 ngày, có thể cắt xuống còn năm ngày nếu xét nghiệm âm tính lần hai.

Tuy nhiên, ông Shapps khuyến cáo "người dân không nên di chuyển đến những nơi này".

Bộ trưởng kêu gọi người muốn rời Anh nên kiểm tra mọi hạn chế áp dụng tại đích đến và chúng ta không nên đặt chuyến đi không hoàn tiền nếu tình hình dịch thay đổi.

Các quốc gia nằm trong danh sách đỏ - khu vực được áp dụng quy định nghiêm ngặt nhất, theo đó chỉ người có quốc tịch Anh hoặc Ireland, hoặc cư dân Vương quốc Anh được phép nhập cảnh vào Anh. Họ cũng phải trả tiền cho 10 ngày cách ly trong khách sạn của chính phủ.

Danh sách này bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Maldives và Nepal. Cụ thể, người trở về từ những quốc gia trên sau 4 giờ sáng thứ Tư 12/5 phải ở tại khách sạn cách ly trong 11 đêm, với chi phí 1,750 bảng một người.

Hành khách từ các quốc gia “xanh” trở về Anh không cần phải cách ly, thay vào đó là xét nghiệm trước và sau chuyến bay.

Các quốc gia được phân loại dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 và tiến độ triển khai vắc-xin.

Ông Shapps gửi lời  xin lỗi khi nhiều quốc gia không thể góp mặt trong danh sách “xanh” nhưng hệ thống phân loại mới sẽ được kiểm tra ba tuần một lần.

Bộ trưởng nói: “Tôi xin thông báo hôm nay rằng từ ngày 17 tháng 5, các bạn có thể đi du lịch tới 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách xanh, bao gồm: Bồ Đào Nha, Gibraltar và Israel".

“Tôi rất tiếc khi các điểm đến du lịch mùa hè được yêu thích như Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn chưa có mặt nhưng cứ sau ba tuần kể từ lúc nối lại du lịch quốc tế, chúng tôi sẽ xem xét tình hình để cân nhắc khả năng mở rộng danh sách xanh. Vì vậy, đây mới chỉ là bước đầu tiên".

"Tình hình quốc tế hiện đang hứa hẹn hơn do chương trình tiêm chủng của các quốc gia bắt đầu có kết quả. Và trong mùa hè này, chúng tôi hy vọng nhiều điểm du lịch quen thuộc hơn được thêm vào danh sách”.

8travel1

Chi phí di chuyển có thể tăng cao trong thời gian tới

Bộ Giao thông Vận tải cũng thông báo từ ngày 17 tháng 5, người đã tiêm cả hai liều vắc-xin có thể sử dụng ứng dụng NHS để cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng của mình. Người không sử dụng ứng dụng có thể yêu cầu thư xác nhận của NHS.

Trước đó, giám đốc điều hành của trang đặt chỗ du lịch Booking.com đã cảnh báo giá dịch vụ sẽ tăng do nhu cầu tăng cao và ít máy bay hoạt động hơn.

IAG - cái tên lớn trong ngành hàng không, công ty sở hữu British Airways, đã thúc giục chính phủ áp dụng xét nghiệm giá rẻ, đơn giản và hợp lý.

Trong khi đó, Tui - bên cung cấp tour du lịch lớn nhất Anh quốc, cho biết họ sẽ trợ cấp chi phí xét nghiệm Covid cho khách hàng để thu hút nhiều người đi máy bay hơn, với các gói dịch vụ có giá từ 20 đến 90 bảng.

Tuy nhiên, ông Paul Lincoln Tổng chỉ huy Lực lượng Biên giới cảnh báo thời gian chờ nhập cảnh có thể sẽ lâu hơn bình thường khi hoạt động du lịch được nối lại.

Ông Paul nói: “Thật không may, chúng ta vẫn chưa trở lại cuộc sống bình thường”.

“Việc di chuyển sẽ thay đổi và như Bộ trưởng Giao thông nói, Anh vẫn cần phải thận trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra y tế cho tất cả những người muốn qua biên giới Anh. Do vậy, việc hầu hết mọi người mất nhiều thời gian hơn để nhập cảnh là không thể tránh khỏi”.

Các quốc gia trong danh sách xanh bao gồm: 

  1. Bồ Đào Nha bao gồm Azores và Madeira
  2. Israel
  3. Úc
  4. New Zealand
  5. Singapore
  6. Brunei
  7. Iceland
  8. Quần đảo Faroe
  9. Quần đảo Gibraltar
  10. Falkland
  11. Nam Georgia và Nam Sandwich
  12. Quần đảo St Helena Tristan de Cunha, Đảo Ascension

Viethome (Theo Metro)