Tiệm nails, thẩm mỹ viện “có thể mở cửa lại vào ngày 2/12”

Theo một số nguồn tin, các bộ trưởng đang kêu gọi cho phép phòng tập thể dục, tiệm nails, tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện mở cửa trở lại ngay sau khi phong tỏa ở Anh kết thúc vào ngày 2/12.

gymafter122

Cuối năm là thời điểm bận rộn của ngành công nghiệp làm đẹp

Các thành viên đảng Bảo thủ đã cảnh báo Bộ Tài chính không nên bỏ quên ngành công nghiệp làm đẹp và phòng tập thể dục. Hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp nước Anh đang chờ đợi trong tuyệt vọng để được mở cửa trở lại và tiếp tục kinh doanh sau khi phải đóng cửa vì phong tỏa toàn quốc lần hai. Quá trình khó khăn này được mệnh danh là “cơn ác mộng trước Giáng sinh”.

Một nguồn tin nói với tờ Mail hôm Chủ nhật (23/11): "Doanh nghiệp như phòng tập thể dục, tiệm nails, thẩm mỹ viện đang vô cùng mong đợi được hoạt động trở lại. Họ đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch".

"Mọi người muốn được làm đẹp trước Giáng sinh – đây là thời điểm quan trọng đối với ngành dịch vụ này”.

Boris Johnson sẽ khiến mùa lễ hội Anh quốc sôi động hơn khi nới lỏng lệnh giới nghiêm 10 giờ cho nhà hàng và quán rượu sau khi phong tỏa kết thúc. Theo đó, nhà hàng và quán rượu không được làm đồ mới sau 10 giờ nhưng khách hàng có thể ở lại đến 11 giờ tối để hoàn thành bữa ăn và đồ uống của mình.

Hầu hết các cửa hàng cũng dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại, vì cả Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đều nhấn mạnh tầm quan trọng của một "nền kinh tế vận hành". Một nhân viên Chính phủ nói: "Chúng ta phải lấy lại nền kinh tế."

gymafter1221

Nhân viên Phòng tập thể dục Energie Fitness ở Hemel Hempstead thử nghiệm các biện pháp giãn cách xã hội trước khi mở cửa trở lại hồi tháng 7 

Ông Johnson dự kiến ​​sẽ xác nhận các biện pháp phòng dịch cho Giáng sinh tại Hạ viện vào hôm nay và tiết lộ "kế hoạch Covid mùa đông”. Kế hoạch này bao gồm một hệ thống phòng dịch theo cấp được sửa đổi với các điều khiển khắc nghiệt hơn. Cấp ba mới sẽ "chặt chẽ hơn rất nhiều", trong khi mức cảnh báo ở nhiều khu vực được nâng lên cấp độ cao hơn.

Tuy nhiên, dự định thắt chặt hệ thống phòng dịch theo cấp của Thủ tướng đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của một số thành viên đảng Bảo thủ thuộc nhóm phục hồi từ Covid-19 (CRG). Nhóm này đang yêu cầu một phân tích đầy đủ về chi phí và lợi ích của hệ thống 3 cấp. Trong bức thư gửi Thủ tướng với sự ủng hộ của 70 nghị sĩ, họ cho biết CRG không thể ủng hộ kế hoạch mới trừ khi Chính phủ có thể chứng minh chúng “có tác động trong việc làm chậm quá trình lây nhiễm và cứu được nhiều mạng sống hơn những gì phải bỏ ra”.

Sáng ngày hôm qua 22/11, Bộ trưởng Tài chính Anh cảnh báo "Giáng sinh năm nay sẽ không diễn ra như bình thường" - nhưng khẳng định hệ thống phân cấp theo khu vực là "cách tốt hơn nhiều" để đối phó với đại dịch.

"Thủ tướng cũng như toàn bộ bộ máy đang tìm cách để tạo điều kiện cho các gia đình dành thời gian với nhau trong (kỳ) Giáng sinh", ông Sunak nói thêm.

Các bộ trưởng dự kiến ​​sẽ tiết lộ danh sách cấp độ cho từng khu vực vào thứ Năm (26/11).

Viethome (Theo Metro)