Fosun vẫn giữ tên thương hiệu Thomas Cook sau thỏa thuận mua lại trị giá 11 triệu bảng

Tên thương hiệu Thomas Cook vẫn được giữ nguyên sau khi công ty du lịch lâu đời này được mua lại bởi chủ sở hữu Trung Quốc của Club Med với giá 11 triệu bảng.

Tập đoàn du lịch Fosun cho biết việc mua lại "một trong những thương hiệu du lịch nổi tiếng nhất thế giới" sẽ cho phép công ty mở rộng vị thế trong ngành kinh doanh du lịch.

Theo thỏa thuận, các tài sản được mua bao gồm thương hiệu, tên miền, ứng dụng phần mềm, tài khoản truyền thông xã hội và giấy phép của công ty du lịch Anh 178 tuổi.

Tuy nhiên, Fosun khẳng định không có kế hoạch thâu tóm bất kỳ lĩnh vực nào khác của doanh nghiệp hiện đã bị xóa sổ này.

Thỏa thuận được công bố sau khi các nhà thanh lý Thomas Cook từ chối đề nghị mua tên miền internet từ đối thủ TUI.

Được biết, TUI bị từ chối vì họ không muốn sở hữu hoàn toàn thương hiệu Thomas Cook.

Fosun đã cố gắng cứu giúp Thomas Cook trong cơn khủng hoảng trước đó và hướng tới một thỏa thuận tái cấp vốn.

Nhưng cuộc giải cứu thất bại khi các ngân hàng cho biết công ty du lịch cần thêm nguồn tiền.

Chủ tịch Fosun Qian Jiannong phát biểu: "Tập đoàn luôn tin tưởng vào giá trị của thương hiệu Thomas Cook. Việc mua lại thương hiệu Thomas Cook sẽ cho phép tập đoàn mở rộng kinh doanh du lịch nhờ vào nhận thức thương hiệu sâu rộng của Thomas Cook và động lực tăng trưởng mạnh mẽ của xu hướng du lịch nước ngoài ở Trung Quốc."

Ông nói thêm: "Sau khi mua lại, tập đoàn sẽ tập trung vào việc mở rộng kinh doanh, sử dụng các thương hiệu Thomas Cook mới mua để phối hợp với các doanh nghiệp hiện có của tập đoàn."

Diễn biến mới nhất được tiết lộ trong bối cảnh công chúng không ngừng đưa ra những lời buộc tội về sự sụp đổ của công ty lữ hành lâu đời nhất nước Anh hồi tháng trước.

Trong khi đó, các cố vấn đang tiến hành bán tháo các tài sản khác của Thomas Cook.

KPMG đang giám sát một cuộc đấu giá các vị trí cất cánh và hạ cánh của Thomas Cook, và đầu tháng này, công ty kiểm toán cũng đã bán được 555 cửa hàng trên phố lớn cho công ty tư nhân Hays Travel với giá chỉ 6 triệu bảng.

Trong những tuần gần đây, các ông chủ và kiểm toán viên cũ của Thomas Cook đã bị thách thức bởi các nghị sĩ đang cố gắng điều tra quá trình sụp đổ của công ty.

Peter Fankhauser, người điều hành Thomas Cook trong năm năm, bày tỏ sự hối tiếc về việc hội đồng quản trị không thể hoàn tất thỏa thuận giải cứu trị giá 1,1 tỷ bảng, trong khi người tiền nhiệm của ông, Harriet Green, khẳng định rằng công việc kinh doanh vẫn có thể tồn tại nếu bà không bị lật đổ vào năm 2014.

Chính phủ đã phải đối mặt với những chỉ trích vì không chịu thực hiện một phần của gói giải cứu sau khi từ chối yêu cầu cuối cùng cho khoản vay 200 triệu bảng.

Andrea Leadsom, bộ trưởng kinh doanh, phát biểu rằng việc cung cấp tài chính về lâu về dài chẳng thể giúp ích gì mấy trong việc bảo vệ Thomas Cook.

VietHome (Theo Sky News)