Mastercard sẽ phải bồi thường tối đa 300 bảng cho mỗi người dân Anh

Hầu như mọi người tiêu dùng ở Anh đều có thể nhận được khoản thanh toán lên tới 300 bảng từ Mastercard sau khi phán quyết của tòa án mở đường cho vụ kiện trị giá 14 tỷ bảng.

Vụ kiện được khơi mào bởi cựu giám sát viên tài chính Walter Merricks cho biết 46 triệu người tiêu dùng ở Anh đã phải trả giá cao hơn tại các cửa hàng trong khoảng thời gian 16 năm vì các khoản phí giao dịch được cho là quá cao của Mastercard.

Hai năm trước, Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh Competition Appeal Tribunal đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của Merricks, phán quyết rằng họ sẽ không cấp lệnh cho phép vụ án được tiếp tục xét xử. Trong một bước ngoặt kịch tính, tòa phúc thẩm (court of appeal) đã ra lệnh cho Appeal Tribunal xem xét lại vụ kiện tập thể lớn nhất trong lịch sử pháp lý Anh này.

Merricks cho biết ông tin tưởng tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu này, cho phép vụ việc được đưa ra tòa và dẫn đến khoản thanh toán đền bù hàng tỷ bảng, nếu ông thắng kiện.

“Tôi rất hài lòng với quyết định của ngày hôm nay. Sau gần 12 năm kể từ khi Mastercard được thông báo rõ ràng rằng họ đã vi phạm luật do áp dụng phí giao dịch thẻ cao quá mức, gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong một thời gian dài.

“Khi bị kiện, tất cả những gì họ làm là đưa ra những lập luận pháp lý mang tính kỹ thuật mà chẳng có ý nghĩa gì - như tòa án phúc thẩm đã chỉ ra hôm nay. Đã đến lúc Mastercard phải thừa nhận thiệt hại mà họ gây ra, xin lỗi công chúng Anh và đồng ý trả khoản bồi thường mà họ nợ người dùng.”

Mastercard cho biết họ sẽ chiến đấu tới cùng với vụ kiện lên đến cấp tòa án tối cao, nếu cần thiết. Họ nói trong một tuyên bố: “Quyết định này không phải là phán quyết cuối cùng và yêu cầu đề xuất vẫn chưa được chấp thuận để tiếp tục xét xử, thay vào đó tòa án chỉ đơn giản nói rằng một phiên điều trần lại về một số vấn đề sẽ được tổ chức.

“Mastercard về cơ bản không đồng tình với yêu cầu bồi thường và chúng tôi tin rằng người tiêu dùng Vương quốc Anh nhận được giá trị thực sự từ sự bảo mật, tiện lợi và bảo vệ người tiêu dùng từ các dịch vụ thanh toán của chúng tôi.”

Tòa án ban đầu bác bỏ yêu cầu bồi thường của Merricks, một phần vì họ không thể tìm thấy bằng chứng rõ ràng về cách phí Mastercard được tính cho người tiêu dùng - hoặc được các nhà bán lẻ thu về - và cách tính thiệt hại cá nhân. Nhưng tòa phúc thẩm cho rằng đó không phải là cơ sở để từ chối chứng nhận cho một vụ kiện của tòa án.

Merricks cho biết khoản thanh toán bồi thường sẽ vào khoảng tối đa 300 bảng cho bất kỳ ai chứng minh được họ đã ở Anh trong 16 năm từ 1992 đến 2008.

Tổng cộng, Merricks cho biết 46 triệu người dùng có thể đủ điều kiện và họ không cần phải có thẻ Mastercard. Trường hợp của ông dựa trên thực tế là tất cả người tiêu dùng có thể đã phải trả giá cao hơn trong khoảng thời gian này.

Vụ việc này là thử nghiệm lớn đầu tiên sau khi Đạo luật Quyền lợi Người tiêu dùng được ban hành nhằm giúp mọi người phục hồi tổn thất từ ​​các hành vi vi phạm luật cạnh tranh.

VietHome (Theo Guardian)