Bộ trưởng Nội vụ công bố kế hoạch triệt phá các đường dây ma túy liên tỉnh

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ tiết lộ chính phủ dự kiến chi 20 triệu bảng để giải quyết các mạng lưới ma túy liên tỉnh county line, và số tiền trên sẽ được dùng cho việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên phụ trách chuyên môn để đối phó với các nạn nhân bị lôi kéo vào các băng đảng.

Các đường dây county line liên quan đến hoạt động băng đảng ở các thành phố như London, Birmingham và Liverpool lợi dụng trẻ em từ 11 tuổi để buôn bán ma túy qua mạng điện thoại di động chuyên dụng.

Trong bài phát biểu trước hội nghị của đảng Bảo thủ ở Manchester hôm thứ Ba (1/10), bà Priti Patel nói rằng tiền mặt được bổ sung thêm sẽ giúp ngăn chặn các băng đảng đang “khủng bố các thị trấn và làng mạc cũng như lạm dụng trẻ em của chúng ta.”

Gói hỗ trợ này sẽ được dành cho việc mở rộng Trung tâm Điều phối County Line Quốc gia và thiết lập một đơn vị chuyên trách thuộc Cảnh sát Giao thông Anh, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai cảnh sát mặc đồng phục và thường phục tại các ga đường sắt nhằm cắt đứt hoạt động county line.

Trong loạt bài phóng sự Behind the Lines, tờ Guardians đã tiết số lượng trẻ em có liên quan đến các băng đảng cũng như nạn nhân buôn người bị buộc tội và đưa ra truy tố đã tăng vọt, đi ngược với chỉ đạo của chính phủ.

Số lượng số điện thoại cá nhân được cơ quan thực thi pháp luật xác định là có liên quan đến các băng nhóm county line là khoảng 2.000 số và ngành công nghiệp bất hợp pháp này ước tính trị giá ít nhất 500 triệu bảng.

Bài phát biểu của bà Patel tập trung rất nhiều vào công tác trị an và chỉ lướt qua các lĩnh vực chính sách khác, ví dụ như nhập cư. Bài phát biểu tràn ngập những câu chữ hùng biện về đấu tranh chống tội phạm, vốn đã trở thành một yếu tố then chốt trong chính sách đối nội của ông Boris Johnson.

Nhắm đến những kẻ tội phạm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bà Patel nói: “Hiện tại chúng tôi đang truy đuổi các người.. chúng tôi ủng hộ cái đúng và chống lại các thế lực xấu xa.”

Bộ trưởng Nội vụ đã công bố một quỹ “an toàn trên đường phố” trị giá 10 triệu bảng dành cho cảnh sát, giúp đầu tư vào các biện pháp phòng ngừa như camera quan sát và đèn đường, với mục tiêu đối phó với nạn trộm cắp và cướp giật tại các điểm nóng tội phạm.

Kể từ khi trở thành thủ tướng, ông Johnson và nội các của ông đã đưa ra một loạt thông báo liên quan đến an ninh trật tự, bao gồm tăng cường áp dụng lệnh chặn người và lục soát, tăng cường thêm cảnh sát trên đường phố và xem xét lại quy trình xét xử.

Trước đó, trong phiên họp tại hội nghị đảng, Bộ trưởng tư pháp Robert Buckland đã công bố đề xuất chấm dứt quy định cho tại ngoại sau khi thi hành được một nửa án tù đối với những kẻ phạm tội bạo lực và tình dục ở Anh và xứ Wales.

Ông Buckland nói rằng những kẻ phạm tội bạo lực và tình dục mang án tù chung thân - như ngộ sát, hãm hiếp, bạo hành nghiêm trọng – và những kẻ bị kết án ít nhất bốn năm tù sẽ phải chấp hành ít nhất hai phần ba án trong nhà tù trước khi được chịu án treo.

Ông cũng tuyên bố kế hoạch sử dụng vòng nhận diện say rượu đối với những người bị kết án về tội liên quan đến rượu.

Những chiếc vòng đeo tay này sẽ theo dõi nồng độ cồn trong máu và cứ mỗi 30 phút lại truyền kết quả đến trạm thu thập dữ liệu. Những người không đáp ứng điều kiện sẽ lại bị đưa ra trước tòa.

VietHome (Theo Guardian)