Bị từ chối cấp Visa vì tiếng Anh quá tốt

Mới đây, một người phụ nữ Ấn Độ đang mang thai đã bị chính phủ Anh từ chối cấp Visa đoàn tụ với chồng ở Scotland do khả năng tiếng Anh của cô quá tốt so với yêu cầu.

Cô Alexandria Rintoul cùng chồng mình là anh Bobby

Cô Alexandria Rintoul cùng chồng mình là anh Bobby Rintoul

Nhân vật chính trong câu chuyện là Alexandria Rintoul, 22 tuổi muốn chuyển đến sống cùng chồng mình là anh Bobby ở St. Andrews, Fife. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi biết tin mình bị từ chối cấp Visa. Được biết, cô Rintoul đã vượt qua bài kiểm tra tiếng anh nâng cao mặc dù quy trình làm thị thực nhập cảnh chỉ yêu cầu cô hoàn thành một bài kiểm tra khác đơn giản hơn. Sau khi từ chối cấp Visa, Bộ Nội vụ cho biết cô Rintoul có thể nộp đơn xin thị thực lại một lần nữa với mức phí là 2,000 bảng.
Anh Rintoul, 33 tuổi - chồng của Alexandria nói rằng: “Chúng tôi biết quá trình xin thị thực mất khá nhiều thời gian nên chúng tôi đã thuê hẳn một luật sư chuyên về vấn đề nhập cư để hỗ trợ việc này.”
“Họ khuyên Alexandria làm một bài kiểm tra trình độ cao hơn và chúng tôi đã nộp tất cả những giấy tờ được yêu cầu.”
“Tuy nhiên giờ đây chúng tôi lại nhận được một lá thư từ chối nói rằng về cơ bản thì cô ấy đã thực hiện một bài kiểm tra có trình độ tiếng Anh cao hơn mức được yêu cầu.”
“Họ nói rằng cô ấy nên làm một bài kiểm tra đơn giản hơn để được phép ở đây, rằng cô ấy đã làm một bài kiểm tra nâng cao một cách không cần thiết.”
“Họ nói chúng tôi có thể nộp đơn lại nhưng lệ phí lần này là 2,000 bảng.”
“Hệ thống xét duyệt thị thực này cảm tưởng như một cỗ máy kiếm tiền vậy, trong khi họ hoàn toàn có thể cân nhắc và chấp nhập bằng tiếng Anh cao hơn.”
Cô Rintoul là một nhạc sĩ và cô cũng có một bằng tiếng anh, cô đã tham dự bài thi IETLS – hệ thống kiểm tra tiếng anh quốc tế. Bộ Nội vụ yêu cầu người nhập cư phải vượt qua bài thi IETLS nhưng không phải loại nâng cao như cô Rintoul thực hiện.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết: “Một số trường hợp xin thị thực để sinh sống tại Anh cần phải vượt qua bài thi ngôn ngữ tiếng anh tại một trung tâm được chấp thuận và đã được chỉ rõ trong luật nhập cư.”
“Cô Rintoul đã không thực hiện được điều này đồng thời không nộp được đầy đủ các bằng chứng hỗ trợ cần thiết trong hồ sơ của mình. Cô ấy được phép nộp đơn lại dưới dạng thị thực ưu tiên.”
Trong khi thực hiện lần nộp đơn thứ hai của minh, cô Rintoul phải ở lại khách sạn ở Bangalore, cách nhà cô ở Shillong – một vùng đồi núi ở đông bắc Meghalaya 4 giờ lái xe.
Cặp đôi gặp nhau khi anh Rintoul làm việc trong ngành dầu khí đến Ấn Độ trong vòng 1 năm 6 tháng. Sau đó, họ chuyển đến Dubai một thời gian trước lúc anh Rintoul quay về quê nhà, với mong muốn rằng hai người sẽ mau chóng được đoàn tụ.

 

VietHome (Theo BBC News)