Các loại visa thông dụng vào Anh

1/ Visa đi thăm

Xin lưu ý rằng các bản hướng dẫn giấy tờ cần nộp này chỉ là những thông tin chung. Cán bộ visa vẫn có thể yêu cầu quý vị nộp thêm giấy tờ bổ sung nếu cần.

Visa đi thăm

Visa quá cảnh

  • Quá cảnh thông thường (áp dụng trong trường hợp quá cảnh giữa hai sân bay/ cảng tại Anh, cần chuyển máy bay, làm thủ tục nhập cảnh hay phải dừng hành trình tại Anh dưới 48 tiếng). Visa này dành cho việc quá cảnh mà không được vào trong nước Anh.
  • Quá cảnh trực tiếp ( áp dụng trong trường hợp đổi máy bay tại một sân bay duy nhất tại Anh mà không cần qua thủ tục nhập cảnh)
  • Thuỷ thủ đoàn- Phi hành đoàn

Visa công tác

Visa đi thăm đặc biệt

  • Đi với mục đích chữa bệnh
  • Đi thăm với mục đích kết hôn
  • Bố mẹ đi thăm con đang học tại Anh. Áp dụng với trường hợp con quý vị dưới 12 tuổi và đang học tại một trường có trả học phí
  • Visa đi học ngắn hạn dành cho người muốn theo học một khoá học ngắn hạn tại Anh. Lưu ý rằng quý vị phải đăng ký học với một tổ chức giáo dục đã được xác định là người bảo lãnh Tier 4. Chọn lựa hình thức visa này có nghĩa là quý vị không phải là sinh viên nên không được phép làm việc hay gia hạn visa tại Anh.
  • Sinh viên tiềm năng

Visa đi thăm dài hạn

Quý vị có thể cân nhắc việc nộp hồ sơ xin visa dài hạn nếu thường xuyên đến Anh. Các loại visa dài hạn bao gồm 1 năm, 2 năm, 5 năm và 10 năm. Quý vị cần cân nhắc kỹ trước khi xin loại visa này vì vẫn có thể visa này sẽ bị từ chối hoặc chỉ có thể được cấp với thời hạn ngắn hơn. Trong cả hai trường hợp bị từ chối hay rút ngắn thời hạn visa thì lệ phí cũng không được hoàn lại.

2/ Visa du học

Visa đi học ngắn hạn

Dành cho người muốn theo học một khoá học ngắn hạn tại Anh. Lưu ý rằng quý vị phải đăng ký học với một tổ chức giáo dục đã được xác định là người bảo lãnh T4. Chọn lựa hình thức visa này có nghĩa là quý vị không phải là sinh viên nên không được phép làm việc hay gia hạn visa tại Anh.

Visa du học sinh T4 thông thường (trưởng thành) và du học sinh T4 nhỏ tuổi

Loại visa theo diện T4 của hệ thống thang điểm Anh sẽ tạo nhiều cơ hội cho sinh viên hơn là loại visa đi học ngắn hạn. Sinh viên theo diện T4 được phép làm việc bán thời gian (thường là tối đa 20 giờ/tuần) và được phép gia hạn visa tại Anh nếu cần.

3/ Visa làm việc

Xin lưu ý rằng các bản hướng dẫn giấy tờ cần nộp này chỉ là những thông tin chung. Cán bộ visa vẫn có thể yêu cầu quý vị nộp thêm giấy tờ bổ sung nếu cần. Quý vị cũng nên tham khảo thêm về Luật nhập cư Anh vì hồ sơ xin visa của quý vị sẽ phải thoả mãn các điều kiện trong Luật này.

Visa đi làm việc có giấy phép và không giấy phép

Visa T1- Người lao động có trình độ cao

  • Người đi với mục đích đầu tư (T1 Investor) - dành cho người muốn đầu tư tài chính lớn vào nước Anh.
  • Người đi theo diện doanh nghiệp (T1 Entrepreneur) - dành cho người muốn đầu tư bằng cách thành lập doanh nghiệp hoặc nhận nhượng quyền và tham gia một cách tích cực vào việc điều hành một hay nhiều công việc kinh doanh tại Anh.
  • Làm việc sau khi tốt nghiệp (T1 Post-study work) - dành cho người được cấp bằng tốt nghiệp từ một trường hay học viện tại Anh không quá 12 tháng trước thời điểm nộp hố sơ xin visa và muốn làm việc tại Anh trong một thời gian nhất định.
  • Hướng dẫn chung về visa T1

Visa T2- Người lao động có trình độ

Visa T5- Người lao động trẻ và lao động tạm thời

4/ Visa định cư

Định cư theo diện vợ, chồng, hôn nhân đồng giới

Quý vị cần xin visa theo diện này nếu muốn định cư tại Anh với vợ, chồng, bạn đồng giới, bạn trai hay bạn gái của người sẽ sang định cư tại Anh hay đã và đang định cư tại Anh

Định cư theo diện con nuôi

Mời xem thông tin hướng dẫn trong trang web của UKBA

Định cư theo diện bảo lãnh của người thân

Quý vị xin visa theo diện này nếu muốn sống tại Anh cùng với người thân đang định cư tại Anh

Định cư theo diện người già phụ thuộc vào người thân sống tại Anh

Nếu quý vị là ông bà, bố mẹ hoặc họ hàng đang sống phụ thuộc vào người thân có quốc tịch Anh hoặc người đang định cư tại Anh thì có thể xin theo diện này nếu quý vị muốn định cư cùng với họ tại Anh. Mời xem hướng dẫn về loại visa này trên trang web của UKBA

(UKinVietnam)

David

Vietnamese community in UK