Thời tiết Anh quốc: Nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi liên tục hơn 40 tiếng

Anh quốc sẽ có tuyết rơi và gió giật mạnh trong 40 giờ liên tiếp trong khi nhiệt độ xuống thấp tới -12°C.

Met Office đã ban hành cảnh báo thời tiết vàng kéo dài gần hai ngày ở miền Bắc England, Scotland và Bắc Ireland. Trong khi đó, các khu vực phía Nam đất nước sẽ có mưa to và gió giật mạnh trong vài ngày tới. Nhà khí tượng học Alex Burkill cảnh báo hầu hết Anh quốc sẽ có nhiều mưa hơn với tuyết rơi ở miền Bắc, Midlands và và xa hơn về phía đông.

Cảnh báo tuyết màu vàng được đưa ra ở Scotland và phần lớn miền Bắc England từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hôm nay 13/1 và thứ Năm 14/1. Cảnh báo mưa màu vàng có hiệu lực ở phía Tây Bắc Ireland từ 3 giờ hôm nay đến 3 giờ sáng thứ Sáu 14/1.

13ukweather

Thời tiết những ngày tới sẽ rất lạnh

Ông Burkill nói thêm: "Đối với miền bắc England, chúng tôi dự đoán tuyết lên tới 15cm và 20cm vào cuối ngày thứ Năm trên các tuyến đường cao nhất.”

Khu vực cao ở miền trung và đông của England có thể tuyết rơi nhẹ ở mức một hoặc hai cm.

Nhiệt độ có thể giảm thấp tới -7°C ở phía Đông England vào đêm này và -11°C hoặc -12°C ở Scotland.

Ông Burkill dự đoán: "Từ thứ Tư đến thứ Năm, nếu nơi bạn sống có mưa và tuyết rơi, nhiệt độ thực sự có thể giảm ngay cả vào ban ngày. Nhiệt độ tại một số nơi có thể giảm xuống gần mức đóng băng”.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn sẽ đến vào thứ Bảy (16/1) và “có thể gây mưa lớn và tuyết rơi nhiều, đặc biệt tại vùng trung tâm England”. Nhiệt độ vào tuần sau sẽ giảm sâu hơn nữa và Anh quốc có thể sẽ trải qua đợt lạnh vô cùng khắc nghiệt tương tự Quái thú phương Đông hồi năm 2018.

13ukweather1

Anh quốc có phải đối mặt với một Quái thú phương Đông khác

Quái thú phương Đông xảy ra hồi tháng 2 năm 2018 sau khi dòng tầng bình lưu nóng lên đột ngột và đẩy không khí cực lạnh từ Siberia xuống các khu vực Anh. Ông Burkill gợi ý "những gì chúng ta cần là một khu vực ngăn chặn áp suất cao, đặc biệt là ở phía bắc của Anh quốc”.

"Có một số dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ gặp phải hiện tượng tương tự vào giữa tuần tới", ông Burkil nói, “Còn quá sớm để khẳng định,  nhưng hiện đã có một số dấu hiệu. Các mô hình cho thấy chúng ta có thể đón không khí lạnh từ phía Đông, Đông Bắc. Thời tiết vào thời điểm này trong năm thực sự rất lạnh, nhưng chúng tôi không thể hoàn toàn chắc chắn một Quái thú phương Đông khác sẽ xảy ra”. 

Viethome (Theo Metro)