Ấn tượng với Nail hình thú

Ngoài việc đang rất thịnh trên sàn diễn, những họa tiết móng này cũng được các chuyên gia nail chuyên nghiệp cũng như không chuyên chọn để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thể tham thảo một số mẫu móng như sau:

Nail Art là một trong các lĩnh vực làm đẹp thú vị mang lại cho bạn những kiểu móng thật ấn tượng, độc đáo nhờ vào năng khiếu cũng như sự khéo léo của người thợ. Những ai hứng thú với những kiểu móng sặc sỡ cũng như kĩ thuật vẽ móng đặc sắc sẽ nhận ra kiểu vẽ móng hình thú đang rất được ưa chuộng. Chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn những kiểu nail nổi tiếng ấn tượng đang rất được phái đẹp quan tâm.

1281495693-mong-tay-hinh-thu1

Sọc ngựa vằn là họa tiết rất được ưu chuộng mà lại không đòi hỏi nhiều kĩ thuật khéo léo cho lắm. Đơn giản, việc bạn phải làm là sơn lớp nền và đợi cho khô trước khi trang trí các hình lên. Kết hợp các màu sinh động như đen trắng hay những màu thật sặc sỡ và cá tính như hồng đen hay vàng đồng. Phong cách này sẽ khiến bạn thật sự nổi bật giữa đám đông nên bạn chỉ nên chọn nó cho những sự kiện đặc biệt quan trọng thay vì những dịp thông thường như vậy thì sẽ phù hợp hơn với vẻ đẹp tổng thể.

1281495693-mong-tay-hinh-thu2

1281495693-mong-tay-hinh-thu3

1281495693-mong-tay-hinh-thu4

Móng dài, móng ngắn hay tròn trịa đều trở nên đáng yêu khi được trang trí bằng những kiểu hay họa tiết phong cách như thế này. Sau khi sơn lớp nền và đợi cho khô, sơn tiếp màu ưa thích và vẽ những đường nguệch ngoạc không đều nhau lên móng theo sở thích. Bí quyết để thực hiện là phải khéo léo cẩn thận!

1281495693-mong-tay-hinh-thu5

1281495693-mong-tay-hinh-thu6

1281495693-mong-tay-hinh-thu7

1281495756-mong-tay-hinh-thu9

Họa tiết báo đốm cũng thật ấn tượng khi trang trí cho những chiếc móng ngắn hay móng dài. Lúc này việc bạn phải làm là quyết định xem nên chọn vẽ lên đầu móng hay toàn bộ cả móng thì hợp. Ảnh trên cho thấy cách kết hợp những sắc màu tươi sặc sỡ cũng như tông trung tính để tạo ra những hiệu ứng như mong muốn. Tiếp tục thực hiện tương tự như họa tiết sọc ngựa vằn và đừng quên sơn lớp nền bạn nhé

1281495756-mong-tay-hinh-thu10

1281495756-mong-tay-hinh-thu11

Đợi cho khô sau 2 đến 3 tiếng để lớp đầu khô thật sự sau đó mới vẽ họa tiết lên sau. Dùng cọ chuyên dụng vẽ những vòng tròn to nhỏ méo mó không đều nhau. Bạn có thể dùng nhiều màu tùy thích tuy nhiên hai màu là ổn nhất.

Bây giờ thì bạn có thể khoe những chiếc móng đáng yêu này với bạn bè rồi đấy!
Theo eva