Người phụ nữ có nguy cơ mất cả ngón tay vì nhiễm trùng từ móng giả

Mới đây, một người phụ nữ Anh đã bị chuẩn đoán có thể sẽ phải cắt cả ngón tay sau khi cô bị nhiễm trùng từ việc lắp móng giả.

viethome nhiem trung mong

Lowri-Anne Wilson - 31 tuổi và là mẹ của bốn đứa trẻ mới đây đã vô cùng sốc khi nghe bác sĩ nói rằng cô có thể sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái do bị nhiễm trùng quá nặng từ việc lắp móng giả.

Nhiễm trùng móng

Chiếc móng bị nhiễm trùng của cô Lowri Anne Wilson.

Cô Lowri-Anne Wilson, đến từ Porthcawl cho biết cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn sau khi tới làm móng tại một tiệm nail gần nơi mình sống ở South West Wales. Khi trở về nhà từ tiệm nail, người phụ nữ 31 tuổi này phát hiện ra rằng ngón tay cái của mình đã bị nhiễm trùng và có bọc mủ. Ở thời điểm hiện tại, cô Wilson được cảnh báo sẽ phải tham gia một cuộc phẫu thuật nhằm khắc phục những chấn thương sâu trên ngón tay của mình. 

Lowri Anne Wilson

Cô Lowri Anne Wilson

Cô Wilson nói: "Tôi đã tới một tiệm nail để làm móng. Hai ngày sau đó, tôi bị tấn công bởi những cơn đau nhói xuất hiện tại ngón cái trên bàn tay trái của mình.”

"Sau đó nó bắt đầu sưng lên, tôi đến bệnh viện và họ nói với tôi rằng tôi phải quay trở lại tiệm làm móng để lấy móng giả ra.”
"Vì vậy tôi đã trở lại tiệm nail và bảo họ tháo nó ra. Nhưng họ đã từ chối làm việc này nên tôi phải đến bệnh viện để tháo móng.”
"Móng của tôi đã bị nhiễm trùng nặng. Thậm chí dưới móng của tôi còn xuất hiện những bọc mủ vô cùng đau đớn.”
"Tôi đã chụp x-quang và bác sĩ nói rằng nếu nhiễm trùng lan ra xương thì tôi có thể sẽ bị mất ngón tay cái.”
"Bây giờ tôi đang phải dùng kháng sinh để làm giảm cơn đau nhưng việc đó cũng không hiệu quả là mấy".

Nhiễm trùng móng giả

Ngón tay cái của cô Lowri-Anne Wilson sau khi gỡ móng. 

Bà mẹ bốn con này miêu tả cơn đau ở móng tay của cô bây giờ còn khủng khiếp hơn cả việc đau đẻ. Cô cho biết: "Tôi đã phải sử dụng khí gas giảm đau (khi gas gây cười và giảm đau thường dùng trong sinh đẻ) trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Phải nói rằng đây là nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi phải trải qua trong đời và bạn biết đấy, trong khi tôi đã sinh tới 4 đứa con rồi.”
"Đây sẽ mới chỉ là lần phẫu thuật đầu tiên mà tôi phải trải qua. Bác sỹ sẽ phải thực hiện thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác cho tôi một khi chiếc móng mới mọc lại.

Sau khi tháo móng

Cô Lowri-Anne Wilson có thể sẽ phải cắt bỏ cả ngón cái nếu nhiễm trùng lan ra xương.

"Tôi cũng đã mất việc rồi. Trước khi sự việc xảy ra tôi đang ở trong thời gian thử việc và tôi đã phải bỏ tất cả vì quá đau đớn ở tay.” 

"Bác sĩ nói rằng có thể móng của tôi sẽ không bao giờ mọc trở lại nữa và phải mất ít nhất 6 tháng thì vết thương mới lành được.”

Bà Annie Collins, một chuyên gia về móng thuộc Valencia Beauty, Essex, Anh phát biểu về vụ việc này: "Móng giả acrylics không hoàn toàn có hại cho móng của bạn, chủ yếu là do kỹ thuật của người lắp móng và cách họ lắp móng cho bạn.”
"Kỹ thuật viên móng tay có chứng chỉ sẽ nhận thức được những nguy hiểm mà móng giả có thể đem lại cho khách hàng.

VietHome (Theo Wales Online)