Móng nghệ thuật: Đẹp mà... độc

SKĐS - Ẩn sau dáng vẻ bóng bẩy, nuột nà của lớp sơn móng nghệ thuật là nguy cơ nhiễm độc và các chứng bệnh nguy hiểm, xuất phát từ những thành phần hóa học tạo...

Bộ móng đẹp sẽ khiến vẻ bên ngoài của bạn sành điệu hơn nếu nó “hợp tone” với trang phục và phụ kiện, thậm chí giúp bạn tự tin khi giao tiếp. Với phái đẹp, làm móng còn là một niềm đam mê khá dễ thương. Tuy nhiên, ẩn sau dáng vẻ bóng bẩy, nuột nà của lớp sơn móng nghệ thuật là nguy cơ nhiễm độc và các chứng bệnh nguy hiểm, xuất phát từ những thành phần hóa học tạo nên sản phẩm này.

Theo các nhà nghiên cứu, 3 loại hóa chất nguy hiểm nhất có trong thành phần sơn móng là formaldehyde, toluene và dibutyphthalate. Trong đó, formaldehyde bị cho là “thủ phạm” gây những chứng bệnh ngoài da, làm cay mắt, thay đổi nhịp tim, giữ nước trong phổi. Do đó, phát sinh rất nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp như ho, khó thở, tức ngực, hen suyễn, hạ nhiệt độ cơ thể. “Thủ phạm” này còn làm xáo trộn chu kỳ “đèn đỏ” ở phụ nữ, làm bệnh suyễn trở nên trầm trọng hơn.

Theo Suc Khoe Doi Song